Phục hồi thành công 12/55 cây thông bị ''đầu độc'' tại Đơn Dương

CHÍNH THÀNH 18:27, 19/02/2023

(LĐ online) - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh cho biết các đơn vị chức năng đã thực hiện 5 lần xử lý khoan, đổ nhớt để rửa trôi hoá chất 55 cây thông bị các đối tượng “đầu độc”. Kết quả 12 cây thông 37 năm tuổi dần phục hồi, 6 cây có dấu hiệu phục hồi thấp và 37 cây không còn khả năng phục hồi.

Các đối tượng khoan lỗ, đổ hoá chất đầu độc thông rừng tại Đơn Dương
Các đối tượng khoan lỗ, đổ hoá chất đầu độc thông rừng tại Đơn Dương

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, ngay khi nhận được văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về việc khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ phá rừng trái pháp luật tại các tiểu khu 316A, 316B, thị trấn Dran (ngày 5/1), đơn vị đã chỉ đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật kiểm tra, hướng dẫn Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đơn Dương, đơn vị chủ rừng, thực hiện các biện pháp xử lý phục hồi rừng thông 3 lá bị đổ hoá chất.

Theo đó, về hiện trạng khu vực rừng thông 3 lá tại lô a khoảnh 6 tiểu khu 316A và lô a khoảnh 2, tiểu khu 316B (năm trồng từ 1986 và 1987), có 55 cây thông bị đầu độc, phần gốc cây có nhiều vết chặt, đẽo, thân cây có các lỗ khoan đổ hóa chất, nhiều cành lá trên cây đã chuyển nâu vàng.

Theo kinh nghiệm từ một số vụ việc cây thông 3 lá bị khoan gốc, đổ hóa chất đã được xử lý phục hồi thành công, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã hướng dẫn Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đơn Dương áp dụng biện pháp sử dụng nhớt bơm vào vết khoan từ 3 - 5 lần để rửa trôi hóa chất.

Cụ thể, từ ngày 4 tới 16/1, công ty đã thực hiện 5 lần xử lý khoan phá lớp nhựa và bơm nhớt vào gốc thân cây đã bị đổ hóa chất, mỗi lần cách nhau 2 ngày. Kết quả kiểm tra thực tế ngày 15/2 tại lô a, khoảnh 6, tiểu khu 316A và lô a, khoảnh 2, tiểu khu 316B, có 12/55 cây có dấu hiệu phục hồi, các cành phía dưới gốc lá còn xanh (khả năng phục hồi khoảng 60%), 6/55 cây chỉ còn 1 - 2 cành lá dưới gốc còn xanh (khả năng phục hồi thấp), còn lại 37/55 cây lá đã úa vàng, nâu đỏ, thân cây đã khô không còn khả năng phục hồi.

Trước đó, như Báo Lâm Đồng đã thông tin, vào ngày 27/12/2022, nhân viên bảo vệ rừng Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đơn Dương tiến hành tuần tra, kiểm tra rừng phát hiện tiểu khu 316B địa giới hành chính thị trấn D’ran có 38 cây thông 3 lá bị ken, khoan, chặt gốc đổ hóa chất trên diện tích 1.199 m2.

Diện tích rừng bị phá có tổng trữ lượng là 28,934 m3, trạng thái rừng trồng gỗ năm 1986, đối tượng rừng phòng hộ. Tại thời điểm kiểm tra, đơn vị chủ rừng chưa phát hiện được đối tượng vi phạm. 

Vụ vi phạm thứ hai cũng được phát hiện trong ngày 27/12. Tại lô a khoảnh 6 tiểu khu 316A, lực lượng chức năng phát hiện có 17 cây thông 3 lá bị ken, khoan, chặt gốc đổ hóa chất trên diện tích 270 m2. Tổng trữ lượng thiệt hại là 12,420 m3, trạng thái rừng trồng gỗ năm 1987 và đối tượng rừng phòng hộ. Tại thời điểm kiểm tra, đơn vị chủ rừng chưa phát hiện được đối tượng vi phạm.