Đạ Tẻh: Khám phá nhanh vụ án "trộm cắp tài sản" có tổ chức

03:09, 17/09/2013

Vừa qua, lực lượng Công an huyện Đạ Tẻh đã phối hợp cùng Công an huyện Định Quán tỉnh Đồng Nai điều tra làm rõ và bắt giữ 4 đối tượng...

Vừa qua, lực lượng Công an huyện Đạ Tẻh đã phối hợp cùng Công an huyện Định Quán tỉnh Đồng Nai điều tra làm rõ và bắt giữ 4 đối tượng là Vũ Văn Hảo (sinh năm 1978) trú tại huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai; Nguyễn Văn Phước (1989), Huỳnh Văn Cường (1989) cùng trú tại huyện Bù Đăng tỉnh Bình Phước và Nguyễn Văn Phong (1972) trú tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án cho thấy: Sáng ngày 2/9, sau khi tiếp nhận đơn trình báo về việc bị mất 1 con trâu trị giá 30 triệu đồng vào rạng sáng ngày 2/9 của ông Nguyễn Văn Nhân ở thôn Hương Thành, xã Đạ Lây, huyện Đạ Tẻh; lực lượng Công an huyện Đạ Tẻh đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin. Sau khi xác định có dấu hiệu của tội phạm, Công an huyện Đạ Tẻh đã khẩn trương điều tra quanh vùng, sàng lọc đối tượng nghi vấn. Đến ngày 3/9 đã phát hiện được tang vật của vụ trộm cắp hiện có tại gia đình ông Nguyễn Đăng Cát trú tại thôn 4 xã Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc (ông Cát khai nhận mua con trâu của một người đi bán dạo). Lần theo dấu vết từ tang vật và những thông tin từ quần chúng, Công an huyện Đạ Tẻh đã xác định được 4 đối tượng thực hiện vụ trộm cắp trên là Hảo, Phước, Cường và Phong, đồng thời phối hợp với Công an huyện Định Quán, Tân Phú, tỉnh Đồng Nai bắt giữ 4 đối tượng trên cùng 2 xe gắn máy, 1 ô tô tải hạng nhẹ biển kiểm soát 60M 6214 là phương tiện trong vụ trộm cắp trâu tại xã Hương Lâm để phục vụ công tác điều tra.

Kết quả điều tra và khai nhận của 4 đối tượng trên cho thấy: Ngày 1/9/2013, Hảo, Phước, Cường và Phong vào Đạ Tẻh thuê nhà nghỉ. Vào khoảng 1 giờ sáng ngày 2/9, Hảo, Phước, Cường đã vào dắt được con trâu mẹ của gia đình ông Nhân. Qua khai thác, 4 đối tượng trên đã khai nhận, trước đó, bọn chúng đã thực hiện trót lọt 29 vụ trộm cắp 26 con trâu tại Đồng Nai, Bình Phước và Đạ Huoai (Lâm Đồng) trị giá 1,5 tỷ đồng.

Phạm Công Tám