Bắt quả tang 3 vụ cá độ bóng đá

04:07, 09/07/2014

(LĐ online) - Chiều 9/7, Thượng tá Phan Văn Thông - Trưởng Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng), cho biết rạng sáng cùng ngày, lực lượng chức năng của huyện bắt quả tang 3 vụ cá độ bóng đá trái phép, với số tiền cá độ lên đến hơn 200 triệu đồng.

(LĐ online) - Chiều 9/7, Thượng tá Phan Văn Thông - Trưởng Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng), cho biết rạng sáng cùng ngày, lực lượng chức năng của huyện bắt quả tang 3 vụ cá độ bóng đá trái phép, với số tiền cá độ lên đến hơn 200 triệu đồng.
 
Tin nhắn cá độ ăn tiền qua điện thoại bị cơ quan chức năng thu giữ
Tin nhắn cá độ ăn tiền qua điện thoại bị cơ quan chức năng thu giữ
 
Theo báo cáo nhanh của Công an huyện Đức Trọng, khoảng 4 giờ 30 sáng 9/7, lực lượng chức năng của huyện đã bất ngờ đột nhập quán Bida Thanh Hằng (tổ 9, thị trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng; do Dương Chấn Nghĩa SN 1965), làm chủ quán, bắt quả tang chủ quán cùng đối tượng Nguyễn Ngọc Anh (SN 1990) và Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1986, cả hai đều ngụ tại thị trấn Liên Nghĩa) đang tổ chức ghi cá độ bóng đá trái phép. Tại cơ quan chức năng, ông Nghĩa khai nhận đã tổ chức ghi cá độ bóng đá, sau đó gửi thông tin cá độ cho một đối tượng tên H. (ngụ thị trấn Liên Nghĩa). 
 
Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an huyện Đức Trọng tạm giữ thêm Lê Văn Thực (SN 1989, ngụ tại Bồng Lai, Đức Trọng). Thực là đối tượng tham gia cá độ trực tiếp với ông H. với số tiền lên đến hơn 30 triệu đồng.
 
Cùng thời gian trên, một tổ trinh sát của Công an huyện Đức Trọng cũng bắt quả tang Nguyễn Minh Hiếu (SN 1983, ngụ Hiệp Thạnh, Đức Trọng) tổ chức ghi cá độ bóng đá trái phép tại quán cà phê không tên do Nguyễn Nhật Trung (SN 1979; làm chủ quán) tại khu vực Fi Nôm (Hiệp Thạnh, Đức Trọng). Cơ quan chức năng lập biên bản tạm giữ Hiếu cùng các đối tượng tham gia cá độ bóng đá, trong đó có chủ quán cùng các đối tượng Trần Trung Phúc (SN 1979), Nguyễn Thanh Hùng (SN 1984), Lê Bin (SN 1993; đều ngụ tại xã Hiệp Thạnh) và Nguyễn Ngọc Duẩn (1983, quê Cẩm Thủy, Thanh Hóa). Qua đấu tranh, Công an huyện còn mời thêm 2 đối tượng Nguyễn Thị Bích Vân (SN 1981) và Đặng Văn Sang (SN 1984; cùng ngụ tại xã Hiệp Thạnh) để điều tra làm rõ hành vi cá độ bóng đá ăn tiền trái phép.
 
Tang vật liên quan đến các vụ cá độ bóng đá trái phép
Tang vật liên quan đến các vụ cá độ bóng đá trái phép
 
Trước đó, khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, Công an huyện Đức Trọng tiến hành kiểm tra hành chính quán cà phê Lê Gia trên đường Lê Hồng Phong (lô 90, thị trấn Liên Nghĩa). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Đặng Quang Thành (SN 1977, quê Kỳ Sơn, Tân Kỳ, Nghệ An, đang trú tại tổ 8, thị trấn Liên Nghĩa), có hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá ăn tiền qua tin nhắn điện thoại, với số tiền cá độ 6 triệu đồng với một đối tượng tên T. chưa xác định được chỗ ở.
 
Liên quan đến các vụ cá độ trái phép trên, tính đến chiều 9/7, Công an huyện Đức Trọng đã tạm giữ hành chính với 19 đối tượng liên quan để làm rõ hành vi cá độ bóng đá trái phép; thu giữ 3 quyển sổ là tang vật ghi cá độ cùng nhiều điện thoại dùng để nhắn tin cá độ ăn tiền và tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo luật./.
 
Thụy Trang