Bảo Lâm: Xét xử lưu động vụ án ma túy

10:07, 14/07/2015

(LĐ online) - Sáng ngày 13/7, tại UBND xã Lộc Ngãi, Tòa án Nhân dân huyện Bảo Lâm đã mở phiên tòa sơ thẩm lưu động công khai xét xử đối với 2 bị cáo Nguyễn Xuân Anh (sinh năm 1972) và Huỳnh Minh Thắng (sinh năm 1990), đều trú tại thôn 13 xã Lộc Ngãi, về hành vi tàng trữ và mua bán chất ma túy. 

(LĐ online) - Sáng ngày 13/7, tại UBND xã Lộc Ngãi, Tòa án Nhân dân huyện Bảo Lâm đã mở phiên tòa sơ thẩm lưu động công khai xét xử đối với 2 bị cáo Nguyễn Xuân Anh (sinh năm 1972) và Huỳnh Minh Thắng (sinh năm 1990), đều trú tại thôn 13 xã Lộc Ngãi, về hành vi tàng trữ và mua bán chất ma túy. 
 
Bản cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Bảo Lâm tại phiên tòa cho biết, 2 đối tượng Nguyễn Xuân Anh (tên thường gọi là Bưu) và Huỳnh Minh Thắng là đối tượng nghiện ma túy. Trong thời gian vừa qua, Nguyễn Xuân Anh đã nhiều lần mua heroin của một đối tượng tên Phương ở huyện Di Linh về sử dụng và bán lại để kiếm lời. Anh còn nhờ Huỳnh Minh Thắng xuống thành phố Hồ Chí Minh mua heroin 2 lần với tổng số tiền 10 triệu và trả công cho Thắng 1 triệu đồng. Sau đó, Anh chia nhỏ ma túy để bán lại cho các con nghiện tổng cộng 57 lần, số tiền kiếm được gần 20 triệu đồng. Đến chiều ngày 27/10/2014, Anh nhờ Thắng ra nhận hàng là 1 thùng sữa, bên trong có chứa heroin, thì bị Công an huyện Bảo Lâm bắt giữ. Tang vật thu tại hiện trường là 1 bì đựng 4,926 gam heroin, 1 ống kim tiêm, 1 điện thoại di động. 
 
Tại phiên tòa, 2 bị cáo đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Anh 8 năm tù và Huỳnh Minh Thắng 6 năm tù. 
 
QUỐC TUẤN