Bảo Lộc: Liên tiếp xảy ra mất trộm xe máy

03:09, 24/09/2015

(LĐ online) - Chỉ trong khoảng thời gian 1 tuần giữa tháng 9, trên địa bàn TP Bảo Lộc đã xảy ra 6 vụ trộm cắp xe máy tại các địa bàn phường Lộc Tiến (2 xe) và xã Lộc Nga, Đam B'ri, Lộc Châu, phường I (mỗi nơi mất 1 xe). 6 xe máy bị mất đều là những xe có giá trị như Sirius, Vision, SH… 

(LĐ online) - Chỉ trong khoảng thời gian 1 tuần giữa tháng 9, trên địa bàn TP Bảo Lộc đã xảy ra 6 vụ trộm cắp xe máy tại các địa bàn phường Lộc Tiến (2 xe) và xã Lộc Nga, Đam B’ri, Lộc Châu, phường I (mỗi nơi mất 1 xe). 6 xe máy bị mất đều là những xe có giá trị như Sirius, Vision, SH… 
 
Điển hình trong các vụ trộm xe máy nói trên là vụ xảy ra tại nhà anh Võ Nguyên Đạt (đường Lê Hồng Phong, phường I, TP Bảo Lộc) vào ngày 11/9/2015. Theo camera ghi hình lắp đặt tại nhà anh Đạt, chỉ trong khoảng thời gian 8 giây, đối tượng đã phá được khóa chiếc xe SH của anh Đạt dựng trước nhà và lên xe tẩu thoát. Do xe anh Đạt có lắp đặt thiết bị định vị chống trộm nên qua theo dõi trên điện thoại, anh Đạt đã xác định xe của mình đang ở đường Cù Chính Lan (gần Bưu điện cũ). Anh Đạt đã dùng điện thoại tắt máy xe và báo với Công an phường I. Khi Công an phường và Cảnh sát hình sự đến nơi thì đối tượng đã để xe lại và bỏ trốn. Trước tình hình mất trộm xe máy liên tục xảy ra, ngày 22/9, Công an phường I đã có văn bản gởi các trường học và các hộ dân trên địa bàn tăng cường công tác phòng ngừa. Trong trường hợp xe có lắp đặt thiết bị định vị chống trộm bị mất cắp, thì nên bình tĩnh báo với Công an trước khi tắt máy xe để lực lượng chức năng có biện pháp bắt giữ đối tượng cùng tài sản.
 
ĐÔNG ANH