Công an Bảo Lộc bắt khẩn cấp 2 thanh niên cướp tài sản

05:10, 08/10/2015

Công an thành phố Bảo Lộc vừa cho biết, đơn vị đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng có hành vi cướp tài sản là Phan Xuân Trường (sinh năm 1996, thường trú tại xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh) và Nguyễn Duy Khang (sinh năm 1997, thường trú tại xã Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc). 

Công an thành phố Bảo Lộc vừa cho biết, đơn vị đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng có hành vi cướp tài sản là Phan Xuân Trường (sinh năm 1996, thường trú tại xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh) và Nguyễn Duy Khang (sinh năm 1997, thường trú tại xã Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc). 
 
Hành vi trước đó của Trường và Khang diễn ra vào khoảng 16 giờ, ngày 6/8/2015. Tại thời điểm này, khi thấy Nguyễn Quốc Tuấn (sinh năm 1999, thường trú tại xã Đam Bri, thành phố Bảo Lộc) đi bộ một mình trên đường Nguyễn Công Trứ (phường II, thành phố Bảo Lộc), Trường và Khang khống chế và bắt Nguyễn Quốc Tuấn lên xe máy. Khi chở đến phường I, Trường và Khang dùng dao uy hiếp rồi cướp của Tuấn 1 chiếc điện thoại di động. Theo đơn tố giác tội phạm, Công an thành phố Bảo Lộc đã tiến hành điều tra, phát hiện và bắt được 2 đối tượng nói trên.  
 
B.TRƯỞNG