Công an Lâm Hà triệt phá ổ bạc

09:10, 29/10/2015

(LĐ online) - Tại xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, Công an huyện Lâm Hà vừa bắt quả tang một ổ bạc đang hoạt động tại nhà Trương Văn Huynh (SN 1972), bắt 6 đối tượng, nhiều đối tượng khác trốn chạy.

(LĐ online) - Tại xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, Công an huyện Lâm Hà vừa bắt quả tang một ổ bạc đang hoạt động tại nhà Trương Văn Huynh (SN 1972), bắt 6 đối tượng, nhiều đối tượng khác trốn chạy.
 
Nguyễn Vĩnh Phong (SN 1972) trú tại xã Đan Phượng được xác định là kẻ chủ mưu tổ chức sòng bạc này. Cùng bị bắt với Phong còn có các đối tượng Nguyễn Văn Liên (SN 1981), Nguyễn Văn Giới (SN 1976), Vũ Kim Thuyên (SN 1970) và Trần Văn Tuấn (SN 1977) cùng trú tại xã Đan Phượng. 
 
Nhóm đối tượng trên đã tổ chức đánh bài ăn tiền bằng hình thức xóc đĩa tại nhà đối tượng Huynh từ chiều ngày 3/10 và đến rạng sáng ngày 4/10/2015 thì bị lực lượng Công an huyện Lâm Hà bắt quả tang.
 
Lực lượng Công an đã thu tang vật là 1 bộ bát đĩa với 4 quân vị và trên 8 triệu đồng. Huynh khai nhận đã đồng ý cho 5 đối tượng cùng một số con bạc khác (đã kịp chạy thoát) tổ chức chơi xóc đĩa ăn tiền tại nhà để thu tiền xâu và đã thu được 200.000 đồng. Với hành vi này, Công an huyện Lâm Hà đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can Phong, Huynh, Liên, Giới, Thuyên và Tuấn về tội đánh bạc.
 
ĐỨC HUY