Xác minh, làm rõ vụ mất trộm 2 xe máy tang vật

02:10, 27/10/2015

(LĐ online) - Ngày 27/10, Phó trưởng Công an huyện Lạc Dương Thượng tá Phạm Phú Ty, cho biết, lực lượng chức năng của huyện đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác minh làm rõ vụ kẻ gian đột nhập cơ quan kiểm lâm lấy trộm 2 xe máy tang vật trong vụ vận chuyển gỗ trái phép đang tạm giữ tại Trạm Quản lý bảo vệ rừng Đa Nhim.

* Trong 9 tháng đầu năm, phát hiện, xử lý 32 vụ phá rừng
 
(LĐ online) - Ngày 27/10, Phó trưởng Công an huyện Lạc Dương - Thượng tá Phạm Phú Ty cho biết, lực lượng chức năng của huyện đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác minh làm rõ vụ kẻ gian đột nhập cơ quan kiểm lâm lấy trộm 2 xe máy tang vật trong vụ vận chuyển gỗ trái phép đang tạm giữ tại Trạm Quản lý bảo vệ rừng Đa Nhim.
 
Hai xe máy tang vật bị mất trộm mang BKS 49S1-00409, 52U1-2739. Đây là 2 trong 4 chiếc xe máy tang vật vi phạm hành chính trong vụ vận chuyển gỗ Pơmu trái phép, bị lực lượng chức năng bắt giữ tối ngày 10/10/2015 tại thôn Liêng Bông, xã Đa Nhim (Lạc Dương). Trong lúc tạm giữ tại Trạm Quản lý bảo vệ rừng Đa Nhim (xã Đa Nhim) để Hạt Kiểm lâm huyện điều tra, làm rõ, thì tối 25/10, cán bộ của Trạm Quản lý bảo vệ rừng Đa Nhim (thuộc Ban Quản lý Rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim) phát hiện 2 trong 4 chiếc xe tang vật đã bị “bốc hơi”. 
 
Liên quan đến vụ việc, Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương Phạm Triều cho biết, huyện đã chỉ đạo cơ quan chức năng tập trung điều tra, xử lý nghiêm theo pháp luật. 
 
Cũng theo ông Triều, từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng của huyện đã lập biên bản, xử lý 32 vụ “đầu độc” rừng, phá rừng, ken thông, trong đó khởi tố hình sự 2 vụ, với hai bị can bị tạm giam để điều tra về hành vi hủy hoại rừng.
 
Thụy Trang