Đà Lạt: Làm rõ vụ trộm mật khẩu của khách hàng rồi đòi chuộc

04:11, 13/11/2015

Ngày 13/11, Công an TP Đà Lạt đã triệu tập đối tượng Lê Anh Tuấn (30 tuổi), Lương Văn Hùng (20 tuổi) cả hai đều ngụ tại huyện Đức Trọng, đang tạm trú tại TP Đà Lạt; cùng làm nghề sửa máy tính), để làm rõ hành vi trộm mật khẩu Itool của khách hàng rồi đòi chuộc.

Ngày 13/11, Công an TP Đà Lạt đã triệu tập đối tượng Lê Anh Tuấn (30 tuổi), Lương Văn Hùng (20 tuổi) cả hai đều ngụ tại huyện Đức Trọng, đang tạm trú tại TP Đà Lạt; cùng làm nghề sửa máy tính), để làm rõ hành vi trộm mật khẩu Itool của khách hàng rồi đòi chuộc.
 
Trước đó, ngày 6/11, chị Cao Thị Phương Hồng Quế (ngụ đường Nguyễn Văn Trỗi, TP Đà Lạt), thuê Lê Anh Tuấn (còn gọi Tuấn Smatphone), và Lương Văn Hùng (có nickname hackercakiem), đến lắp đặt hệ thống camera chống trộm kết nối với iPad, máy tính bảng và điện thoại di động. Trong quá trình lắp đặt, Tuấn hỏi chị Quế mật khẩu iTool để cài đặt phần mềm. Sau khi cài xong, Tuấn, Hùng dùng mật khẩu iTool mà chị Quế cung cấp để thâm nhập, khóa tài khoản iCloud của chị Quế, làm 3 chiếc iPad và máy tính bảng của gia đình chị Quế không thể hoạt động và mất hết dữ liệu.
 
Ngày 10/11, Tuấn, Hùng dùng địa chỉ hackercakiem@gmail.com gởi thư cho chị Quế nói đang giữ gần 200 tài khoản iCloud, trong đó có các tài khoản iCloud của chị, và nói muốn chuộc thì liên hệ Zalo số 0923276… Để tăng thêm áp lực, Tuấn còn chụp, gởi hình qua zalo việc thâm nhập tài khoản ngân hàng của người nhà chị Quế, rồi hẹn người nhà chị Quế đến số 21 chợ Hàng Chiếu, quận Thanh Xuân (TP Hà Nội) để chuộc mật khẩu Icloud.   
 
Đến chiều 12/11, theo đề nghị của chị Quế, Tuấn, Hùng tiếp tục đến khảo sát để lắp đặt thêm camera thì Công an TP Đà Lạt yêu cầu Tuấn, Hùng về trụ sở làm việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, và trước những chứng cứ không thể chối cãi, sau nhiều giờ đấu tranh, khuya 12/11, hai đối tượng phải cúi đầu thừa nhận đã thực hiện các hành vi trên, đồng thời xin khôi phục lại tài khoản Icloud cho 3/4 iPad, máy tính của gia đình chị Quế.  
 
Hiện Công an TP Đà Lạt đang tiếp tục làm rõ vụ việc.
 
Thụy Trang