Tăng cường xử lý tình trạng làm hồ sơ giả để hưởng chế độ người có công

09:11, 03/11/2015

Để đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; không để hình thành các đường dây làm hồ sơ giả nhằm hưởng chế độ chính sách đối với người có công trên địa bàn toàn tỉnh, ngày 27/10 vừa qua, BTV Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 40-CV/TU về việc "Xử lý tình trạng làm hồ sơ giả để hưởng chế độ người có công". 

Để đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; không để hình thành các đường dây làm hồ sơ giả nhằm hưởng chế độ chính sách đối với người có công trên địa bàn toàn tỉnh, ngày 27/10 vừa qua, BTV Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 40-CV/TU về việc “Xử lý tình trạng làm hồ sơ giả để hưởng chế độ người có công”. Theo đó, BTV Tỉnh ủy yêu cầu, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng; thường xuyên kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách với người có công trong 7 nhóm đối tượng, bao gồm: liệt sỹ và gia đình liệt sỹ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người có công giúp đỡ cách mạng, cựu thanh niên xung phong kháng chiến.
 
Ngoài ra, BTV Tỉnh ủy cũng đã yêu cầu Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh cần xử lý kịp thời các thông tin tố giác, tin báo về tội phạm liên quan đến làm hồ sơ giả để được hưởng chế độ chính sách người có công với cách mạng. Ban cán sự Đảng Tòa án Nhân dân tỉnh chỉ đạo xét xử nghiêm minh để răn đe, giáo dục đối với các vụ án có liên quan đến làm giả giấy tờ, tài liệu Nhà nước cho người được hưởng chế độ người có công và lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến chế độ chính sách người có công với cách mạng; tăng cường công tác xét xử lưu động tại các địa phương xảy ra tình trạng làm giả hồ sơ nhằm tuyên truyền phổ biến pháp luật đến người dân…
 
H. Hải