Bắt đối tượng gây ra hàng loạt vụ cưỡng đoạt tài sản

04:12, 07/12/2015

(LĐ online) - Chiều ngày 7/12, Công an TP Đà Lạt dẫn giải Nguyễn Mạnh Chiến (20 tuổi, ngụ P9, TP Đà Lạt) đến nhiều địa điểm gây án trên địa bàn để dựng lại hiện trường các vụ cưỡng đoạt tài sản của học sinh do đối tượng này gây ra.

Chân dung Nguyễn Mạnh Chiến, đối tượng gây hàng loạt vụ cưỡng đoạt tài sản của học sinh
Chân dung Nguyễn Mạnh Chiến, đối tượng gây hàng loạt vụ cưỡng đoạt
tài sản của học sinh
(LĐ online) - Chiều ngày 7/12, Công an TP Đà Lạt dẫn giải Nguyễn Mạnh Chiến (20 tuổi, ngụ P9, TP Đà Lạt) đến nhiều địa điểm gây án trên địa bàn để dựng lại hiện trường các vụ cưỡng đoạt tài sản của học sinh do đối tượng này gây ra.   
 
Trước đó, khoảng 5 giờ sáng ngày 6/12, em T.Q.T (13 tuổi, học sinh lớp 8, Trường THCS Nguyễn Du Đà Lạt; thường trú đường Nguyên Tử Lực, TP Đà Lạt), đang đi bộ thể dục, khi đến trước cổng Trường Đại học Đà Lạt thì bất ngờ bị Chiến điều khiển xe gắn máy mang BKS 51S5-9025 áp sát, quát nạt, dựng chuyện cho rằng Trường đã đánh em mình. Đồng thời uy hiếp, yêu cầu Trường đưa điện thoại cho y nếu không sẽ bị đánh chết. Do hoảng sợ, em Trường đưa một điện thoại hiệu Nokia cho Chiến. Chưa dừng lại ở đó, vì biết em V.N.K (13 tuổi, ngụ P2, TP Đà Lạt, và 2 người bạn cùng lớp) đang chờ T.Q.T trước cây xăng Tỉnh Đội để cùng đi thể dục, Chiến chạy xe máy tới gặp 3 học sinh này và hù dọa, cưỡng đoạt lấy đi 3 chiếc điện thoại của các em. 
 
Nhận được tin báo, Công an TP Đà Lạt đã nhanh chóng vào cuộc, bắt giữ Chiến. Tại cơ quan công an, bước đầu Chiến khai nhận đã thực hiện 18 vụ chiếm đoạt tài sản tại khu vực gần Trường THCS Lam Sơn, đường Trần Nhân Tông, Hùng Vương, Phan Châu Trinh, Bùi Thị Xuân… và nạn nhân chủ yếu đều là học sinh. 
 
Hiện cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo luật định.
 
Thụy Trang