Bắt vụ vận chuyển ma túy tại Sân bay Liên Khương

03:12, 23/12/2015

(LĐ online) - Lực lượng phòng chống tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Thế Phương (27 tuổi, trú tại Tây Đằng, Ba Vì, thành phố Hà Nội) và tang vật của vụ vận chuyển trái phép chất ma túy tại Sân bay Liên Khương (Đức Trọng).

(LĐ online) - Lực lượng phòng chống tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Thế Phương (27 tuổi, trú tại Tây Đằng, Ba Vì, thành phố Hà Nội) và tang vật của vụ vận chuyển trái phép chất ma túy tại Sân bay Liên Khương (Đức Trọng).
 
Ngày 23/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Lâm Đồng cho biết, đã khởi tố vụ án, bắt giam 3 bị can gồm: Nguyễn Thế Phương, Hứa Văn Thuận (Liên Nghĩa, Đức Trọng) và Bùi Hoàng Tài (La Sơn Phu Tử, phường 6, Đà Lạt) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
 
Trước đó, vào lúc 18 giờ 30 ngày 18/12, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan và Phòng An ninh hàng không, Cảng hàng không Liên Khương đã tiến hành kiểm tra đối tượng Nguyễn Thế Phương vừa bay chuyến bay từ Sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) vào Sân bay Liên Khương. Sau khi kiểm tra đối tượng này, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ 88,4198g ma túy tổng hợp (Methamphetamine) được Nguyễn Thế Phương gói trong túi ni lông giấu trong người.
 
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thế Phương khai nhận số ma túy trên do Hứa Văn Thuận và Bùi Hoàng Tài chung tiền mua với giá 50 triệu đồng. Sau khi nhận được tiền trong tài khoản, Phương đi mua ma túy tại Hà Nội sau đó vận chuyển bằng đường hàng không vào Lâm Đồng để giao cho Thuận và Tài bán lại kiếm lời.
 
Đây là thủ đoạn buôn bán ma túy mới được các đối tượng sử dụng trong thời gian gần đây tại Lâm Đồng, bên cạnh những thủ đoạn cũ như vận chuyển, buôn bán ma túy bằng đường bộ.
 
TIẾN DÂN