Triệt phá ổ đề thu trên 200 triệu đồng

02:12, 14/12/2015

(LĐ online) - Sáng nay (14/12/2015), Công an TP Bảo Lộc đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội tổ chức đánh bạc.

(LĐ online) - Sáng nay (14/12/2015), Công an TP Bảo Lộc đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội tổ chức đánh bạc.
 
Trước đó, sau thời gian dài trinh sát, lúc 16 giờ 15 phút ngày 11/12/2015 Công an TP Bảo Lộc đã kiểm tra hành chính nhà bà Lại Hồng Vân (SN 1970) trú tại 80/10/4 Đội Cấn, tổ 1, phường Lộc Sơn vì có dấu hiệu đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số đề. Qua kiểm tra lực lượng Công an đã thu 2 máy fax, 9 tờ phơi đề với số tiền ghi là 62 triệu đồng và 170 triệu đồng tiền mặt.
 
Cùng thời điểm, các mũi khác của Công an TP Bảo Lộc cũng đồng loạt kiểm tra hành chính nhà Nguyễn Thị Thúy Phi (SN 1980) trú tại 116 Nguyễn Công Trứ, phường 2 và Nguyễn Thị Hợp (SN 1960) trú tại 647 Trần Phú, phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc. 
 
Qua kiểm tra lực lượng Công an đã thu tại nhà Phi 1 máy fax, 3 tờ phơi đề với số tiền ghi là 36 triệu đồng và 12 triệu đồng tiền mặt, thu tại nhà Hợp 1 máy fax, 2 tờ phơi đề với số tiền ghi là 10 triệu đồng và 22 triệu đồng tiền mặt.
 
Lời khai ban đầu của các nghi can xác định Phi và Hợp là người trực tiếp ghi đề sau đó cân đối rồi chuyển lại cho Vân. Với vai trò là chủ đề nhưng Vân cũng trực tiếp tham gia ghi đề. 
 
Sau khi kiểm tra hành chính nhà các nghi can, Công an TP Bảo Lộc đã tiến hành tạm giữ Vân và Phi để điều tra, riêng Hợp do bị liệt 2 chân nên cho tại ngoại. Ngày 14/12 Công an TP Bảo Lộc đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can, bắt tạm giam Lại Hồng Vân, Nguyễn Thị Thúy Phi. Nguyễn Thị Hợp bị khởi tố nhưng cho tại ngoại để điều tra về tội tổ chức đánh bạc.
 
Công an TP Bảo Lộc đang mở rộng điều tra vụ án này.
 
DIỆU NGA