Bảo Lộc: Bị chặt phá hơn 300 cây cà phê

04:01, 21/01/2016

Sáng 19/1, Công an TP Bảo Lộc và Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố đã phối hợp với UBND xã Lộc Châu tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc vườn cà phê của ông Lê Văn Tuynh (38 tuổi, ngụ tại thôn Ánh Mai 3, xã Lộc Châu) bị chặt phá.

Sáng 19/1, Công an TP Bảo Lộc và Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố đã phối hợp với UBND xã Lộc Châu tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc vườn cà phê của ông Lê Văn Tuynh (38 tuổi, ngụ tại thôn Ánh Mai 3, xã Lộc Châu) bị chặt phá.
 
Qua thống kê của cơ quan chức năng, 2,4 sào cà phê của ông Tuynh có 326 cây bị chặt phá. Trong đó, 204 cây cà phê 2 năm tuổi bị chặt đứt gốc; số còn lại là cà phê 5 năm tuổi bị chặt cành gây thiệt hại từ 50 - 70%. Trước đó, vào chiều 18/1, một số người dân đi làm vườn đã phát hiện vườn cà phê của ông Tuynh bị chặt và báo cho gia đình. Vụ việc ngay lập tức được gia đình ông Tuynh trình báo lên các cơ quan chức năng để xác minh, làm rõ. Được biết, cách đây khoảng 1 tuần, ông Tuynh có xảy ra mâu thuẫn và lời qua tiếng lại với 1 gia đình hàng xóm. Mâu thuẫn bắt nguồn từ việc gia đình hàng xóm nghi ngờ ông Tuynh lấy trộm 2 bao cà phê. 
 
Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng TP Bảo Lộc tiếp tục điều tra, làm rõ.
 
Vườn cà phê của ông Tuynh bị chặt phá
Vườn cà phê của ông Tuynh bị chặt phá
KHÁNH PHÚC