Cả nhà bị bắt

09:01, 27/01/2016

Ngày 25/1/2016, Công an huyện Đức Trọng đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Xuân Lâm (SN 1975) cùng vợ là Huỳnh Tuyết Mai (SN 1970) trú tại tổ 59, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. 

Ngày 25/1/2016, Công an huyện Đức Trọng đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Xuân Lâm (SN 1975) cùng vợ là Huỳnh Tuyết Mai (SN 1970) trú tại tổ 59, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. 
 
Trước đó, lúc 9 giờ 30 phút ngày 24/1/2016, Công an huyện Đức Trọng đã tiến hành kiểm tra hành chính nhà của vợ chồng Lâm và phát hiện có 2 con nghiện là Nguyễn Văn Vịnh và Man Tịnh Tâm (cùng trú tại huyện Đức Trọng) vừa chích ma túy và đang phê thuốc. Tiến hành kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện và thu giữ 3 gói ma túy (nghi là heroin) được vợ chồng Mai dùng băng keo 2 mặt gắn dưới mặt bàn đá trong phòng khách.
 
Không chỉ thu giữ ma túy, lực lượng công an còn bắt giữ Nguyễn Xuân Hòa (SN 1996) là con của Lâm theo quyết định truy nã của Công an quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh về tội cố ý gây thương tích khi Hòa đang trốn tại đây. 
 
Bước đầu Lâm và Mai khai nhận, chuyển cả gia đình từ TP Hồ Chí Minh về thị trấn Liên Nghĩa mua nhà ở để buôn bán ma túy và từ tháng 11/2015 đến nay, vợ chồng Lâm thường xuyên lấy ma túy từ TP Hồ Chí Minh đưa về Đức Trọng bán cho các con nghiện để kiếm lời.      
                                          
DIỆU NGA