Khởi tố 6 đối tượng thuê xe ô tô đi cầm lấy tiền đánh bạc

09:01, 06/01/2016

Đến ngày 5/1/2016, đã có 5 trong tổng số 6 đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt tạm giam để điều tra về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Nhóm người này đã có hành vi thuê xe ô tô đi cầm lấy tiền đánh bạc.

Đến ngày 5/1/2016, đã có 5 trong tổng số 6 đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt tạm giam để điều tra về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Nhóm người này đã có hành vi thuê xe ô tô đi cầm lấy tiền đánh bạc.
 
5 người bị bắt tạm giam là Nguyễn Sỹ Lâm (SN 1978, trú tại thôn 6, xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà), Hoàng Đức Dũng (SN 1982, trú tại thôn 6, xã Đắk Wue, huyện Đắk Rlấp, tỉnh Đắk Nông), Nguyễn Thị Mỹ Châu (SN 1986, trú tại thôn Suối Thông B, xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương), Nguyễn Hữu Thọ (SN 1985, trú tại xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) đang bị Công an tỉnh Đắc Nông khởi tố nhưng cho tại ngoại để điều tra về hành vi đánh bạc và Bạc Hồng Thúy (SN 1986, trú tại tỉnh Đắk Lắk). Đối tượng thứ 6 của vụ án này là Lại Mạnh Tuấn (SN 1983, trú tại xã Đạ Rsal, huyện Đam Rông) cũng đã bị khởi tố nhưng hiện đã bỏ trốn.
 
Trước đó, ngày 25/6/2015, Bạc Hồng Thúy có làm hợp đồng thuê chiếc xe ô tô INOVA trị giá gần 300 triệu đồng của chị Đặng Thị Thùy Liên (SN 1984, trú tại tổ 25, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng) thời gian 5 ngày. Quá thời gian hợp đồng, không thấy Thúy đưa xe đến trả, chị Liên tìm hiểu thì được biết Thúy đã mang chiếc xe đi cầm. Ngày 6/8/2015, chị Liên làm đơn tố cáo gửi đến Công an huyện Đức Trọng. 
 
Tiến hành điều tra, Công an huyện Đức Trọng xác định, sau khi thuê xe ô tô, Thúy cùng Lâm, Dũng, Châu, Thọ và Tuấn đưa xe sang TP Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk cầm cho một nhóm người tại đây với số tiền 120 triệu đồng rồi chia nhau đánh bạc hết. Ngày 9/11, từ các mối quan hệ, chị Liên đã chuộc lại được chiếc xe với số tiền là 210 triệu đồng.
 
Sau khi khởi tố vụ án để điều tra, ngày 18/12, Công an huyện Đức Trọng đã khởi tố bị can đối với Tuấn, Thúy, Châu. Đến ngày 24/12, tiếp tục khởi tố bị can đối với Thọ, Lâm và ngày 30/12/2015 thì khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Dũng.    
 
ĐỨC HUY