Lâm Đồng: Tai nạn giao thông giảm đáng kể ở cả 3 tiêu chí

06:02, 16/02/2016

Theo đánh giá của Ban An toàn giao thông tỉnh, trong năm qua, việc thực hiện đồng bộ các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông, công tác bảo đảm TTATGT đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông có nhiều chuyển biến tốt, bước đầu thiết lập lại trật tự, kỷ cương trong công tác bảo đảm TTATGT.

Theo đánh giá của Ban An toàn giao thông tỉnh, trong năm qua, việc thực hiện đồng bộ các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) và chống ùn tắc giao thông, công tác bảo đảm TTATGT đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông có nhiều chuyển biến tốt, bước đầu thiết lập lại trật tự, kỷ cương trong công tác bảo đảm TTATGT. Qua đó, tình hình tai nạn giao thông (TNGT) năm 2015 đã giảm dần về số vụ, số người chết, số người bị thương.
 
Cụ thể, đã xảy ra 226 vụ TNGT làm chết 135 người, bị thương 183 người. So với cùng kỳ năm 2014: số vụ giảm 20 vụ (-8,13%), số người chết giảm 12 người (-8,16%), số người bị thương giảm 36 người (-16,44%). Trong đó: Va chạm giao thông xảy ra 91 vụ, làm bị thương 99 người; TNGT ít nghiêm trọng: 10 vụ, 18 người bị thương; TNGT nghiêm trọng: 113 vụ, 111 người chết, 66 người bị thương; TNGT rất nghiêm trọng: 12 vụ, 24 người chết.
 
Thông qua công tác tuần tra kiểm soát giao thông, Công an tỉnh đã phát hiện, xử lý 78.574 trường hợp vi phạm, tạm giữ 207 xe ô tô, 7.870 xe mô tô, 61 phương tiện khác  và thu phạt 39,8 tỷ đồng. Ngoài ra còn thông báo 10.870 trường hợp vi phạm các quy định Luật Giao thông đường bộ về các đơn vị, địa phương. Qua đó, phát hiện 72 trường hợp sử dụng giấy phép lái xe giả, 5 giấy đăng ký xe giả, tước giấy phép lái xe 3.580 trường hợp.
 
HOÀNG YÊN