Lừa đảo 2,8 tỷ tiền bán cà phê nhận 13 năm tù

02:02, 24/02/2016

(LĐ online) - Chiều 23/2, Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng mở phiên tòa xét xử vụ án  Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo Hoàng Thị Thương, thường trú tại thôn Hiệp Hòa, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng.

(LĐ online) - Chiều 23/2, Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng mở phiên tòa xét xử vụ án  Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo Hoàng Thị Thương, thường trú tại thôn Hiệp Hòa, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng.
 
Theo cáo trạng, từ năm 2010, Hoàng Thị Thương kinh doanh mua bán cà phê trên địa bàn huyện Đức Trọng và huyện Di Linh nên tạo được lòng tin của người khác.
 
Từ năm 2012 đến ngày 20/1/2013, Thương vay tiền, thỏa thuận bán cà phê rồi ứng tiền và mua cà phê của 11 người trên địa bàn Đức Trọng và Di Linh với số tiền trên 2,8 tỷ đồng để kinh doanh. Nhưng sau đó Hoàng Thị Thương đã bỏ trốn xuống tỉnh Đồng Nai để chiếm đoạt số tiền trên. 
 
Tại phiên tòa, bị cáo Hương thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và bị tuyên phạt 13 năm tù buộc bồi thường toàn bộ số tiền chiếm đoạt cho các bị hại.
 
VĂN NGUYỄN