Xét xử 2 nhóm hỗn chiến kinh hoàng gây án mạng

03:02, 23/02/2016

(LĐ online) - Ngày 23/2/2016, Toà án nhân dân tỉnh Lâm Đồng mở phiên xét xử sơ thẩm vụ hai nhóm thanh niên hỗn chiến gây án mạng tại xã Đà Loan, huyện Đức Trọng. Trong vụ án này, Phạm Thư, SN 1997, ở Đà Loan bị truy tố tội "Giết người", các bị cáo khác của cả 2 nhóm bị truy tố về tội "Gây rối trật tự công cộng".

(LĐ online) - Ngày 23/2/2016, Toà án nhân dân tỉnh Lâm Đồng mở phiên xét xử sơ thẩm vụ hai nhóm thanh niên hỗn chiến gây án mạng tại xã Đà Loan, huyện Đức Trọng. Trong vụ án này, Phạm Thư, SN 1997, ở Đà Loan bị truy tố tội “Giết người”, các bị cáo khác của cả 2 nhóm bị truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
 
Phạm Thư cùng các bị cáo tại phiên tòa
Phạm Thư cùng các bị cáo tại phiên tòa

Theo cáo trạng, vào khoảng 21h00 ngày 29/9/2015, Phạm Thư, SN 1997, Nguyễn Thành Quynh, SN 1991, Bùi Văn Cảnh, SN 1996, đều ở xã Đà Loan đã gây sự và đánh Nguyễn Văn Anh. Vì vậy, Văn Anh đã rủ Lê Quang Long, SN 1998, Tô Xuân Hiếu, SN 1999, Tô Xuân Hoàn, SN 1997 đều ngụ cùng xã mang theo hung khí đến ngã tư Mỹ Hiền, Đà Loan để trả thù. Hai nhóm gặp nhau đã gây ra một cuộc hỗn chiến kinh hoàng bằng nhiều loại hung khí. Trong khi hỗn chiến, Thư cầm dao Thái Lan đâm trúng ngực trái của Văn Anh và đâm vào bụng của Hoàn rồi bỏ chạy. Hậu quả, Nguyễn Văn Anh chết do vết thương thủng phổi trái, Hoàn bị thương tích nhẹ.
 
Tại phiên tòa, xét hành vi của bị can Thư đã trực tiếp xâm hại đến tính mạng của người khác, hành vi của các bị cáo Nguyễn Thành Quynh, Bùi Văn Cảnh, Tô Xuân Hoàn, Tô Xuân Hiếu, Lê Quang Long và Nguyễn Nhật Trường đã gây mất trật tự công cộng, làm ảnh hưởng đến trật tự tại địa phương. Các bị cáo đều thành khẩn khai báo. Xét hành vi và mức độ phạm tội của từng bị cáo, Tòa tuyên phạt Phạm Thư 12 năm tù về tội “Giết người”; Nguyễn Thành Quynh 12 tháng tù, các bị cáo còn lại có mức án từ 4 đến 6 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.  
 
TQT