Đà Lạt: Khởi tố vụ án con giết cha

09:03, 08/03/2016

(LĐ online) - Sáng ngày 8/3, Công an thành phố Đà Lạt cho biết, cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về hành vi con giết cha. 

(LĐ online) - Sáng ngày 8/3, Công an thành phố Đà Lạt cho biết, cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về hành vi con giết cha. 
 
Vụ án mạng thương tâm vừa xảy ra vào trưa ngày 7/3, tại tổ 17, phường 2, TP. Đà Lạt. Nạn nhân là ông Vương Ngọc Ẩn (53 tuổi). Còn người dùng dao sát hại ông Ẩn chính là con trai của mình tên là Vương Gia Bảo (18 tuổi), đang học lớp 12 tại một trường PTTH tại Đà Lạt.
 
Sau khi đâm chết cha, Bảo đã đến cơ quan Công an phường 2, Đà Lạt đầu thú, thừa nhận hành vi giết người của mình.
 
Qua điều tra bước đầu cùng lời khai của Bảo, xác định, nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng đau lòng là do giữa hai cha con ông Ẩn xảy ra mâu thuẫn. Thỉnh thoảng những người hàng xóm lại thấy ông lớn tiếng quát mắng vợ con.
 
Buổi trưa cùng ngày, khi Bảo mới đi học về, ông Ẩn có chuyện hiểu lầm, quát tháo và định đánh con trai mình, cậu học sinh mất kiểm soát hành vi, lấy con dao Thái Lan trong phòng khách, đâm 1 nhát trúng vùng hiểm khiến ông Ẩn ngã gục xuống. Mẹ Bảo biết tin, vội từ bếp chạy lên đến đỡ chồng và nhờ người đưa đi bệnh viện cấp cứu, đồng thời khuyên con đi tự thú.
 
Dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng vết thương quá nặng nạn nhân đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng.
 
Được biết, vợ chồng ông Ẩn làm buôn bán nhỏ, có 2 người con, Bảo là con thứ 2. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
 
TIẾN DÂN