Đà Lạt: Ngăn chặn kịp thời cuộc hỗn chiến giữa hai nhóm giang hồ

10:04, 21/04/2016

(LĐ online) - Ngày 21/4, tin từ Công an TP Đà Lạt cho biết đang tiếp tục truy bắt những đối tượng trong hai nhóm giang hồ tham gia dàn trận, chuẩn bị hỗn chiến tại khu vực hồ Than Thở (TP Đà Lạt) vào chiều 20/4. 

(LĐ online) - Ngày 21/4, tin từ Công an TP Đà Lạt cho biết đang tiếp tục truy bắt những đối tượng trong hai nhóm giang hồ tham gia dàn trận, chuẩn bị hỗn chiến tại khu vực hồ Than Thở (TP Đà Lạt) vào chiều 20/4. 
 
Các đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan điều tra
Các đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan điều tra
 
Theo thông tin ban đầu, để xử lý mâu thuẫn, nhóm ở huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) do Nguyễn Ngọc Long (chưa rõ địa chỉ) cầm đầu dẫn theo 15 đàn em mang theo nhiều hung khí thuê ô tô lên Đà Lạt để “nói chuyện” với nhóm do Nguyễn Lê Duy Quang (ngụ TP Đà Lạt, cầm đầu) dẫn theo khoảng 10 người. 
 
Khi hai nhóm đang chuẩn bị giàn trận để hỗn chiến tại khu vực hồ Than Thở thì bị lực lượng công an ập đến, bắt giữ tại chỗ 8 người, gồm: Phùng Như Minh (24 tuổi), Khương Xuân Anh (24 tuổi), Nguyễn Văn Huy (28 tuổi), Nguyễn Huy Văn (26 tuổi; đều ngụ tại huyện Lâm Hà); Chu Hoàng Trung (21 tuổi), Lê Thành Hải (23 tuổi, cùng ngụ huyện Đức Trọng) và Nguyễn Lê Duy Quang (19 tuổi, TP Đà Lạt). 
 
Các đối tượng còn lại khi phát hiện công an đã vứt bỏ hung khí bỏ trốn khỏi hiện trường. Trong số các đối tượng bị bắt giữ, có người từng có tiền án, tiền sự về tội giết người. 
 
Hung khí của hai băng nhóm được công an thu giữ
Hung khí của hai băng nhóm được công an thu giữ
Hiện công an cũng đã thu giữ 12 hung khí các loại, có tính sát thương cao như búa chặt gỗ, mã tấu, đao... ngay tại hiện trường.
 
Thụy Trang