Phát hiện một cơ sở kinh doanh trên 12 tấn đường không rõ nguồn gốc

09:04, 11/04/2016

(LĐ online) - Sau khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, lực lượng Cảnh sát kinh tế đã tiến hành kiểm tra và phát hiện trong kho của cơ sở kinh doanh đường ăn có 12.050kg đường trắng kết tinh không rõ nguồn gốc.

(LĐ online) - Sau khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, lực lượng Cảnh sát kinh tế đã tiến hành kiểm tra và phát hiện trong kho của cơ sở kinh doanh đường ăn có 12.050kg đường trắng kết tinh không rõ nguồn gốc.
 
Lực lượng cảnh sát kinh tế đang kiểm tra số đường không rõ nguồn gốc
Lực lượng Cảnh sát kinh tế đang kiểm tra số đường không rõ nguồn gốc

Chiều ngày 8/4, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành lập biên bản tạm giữ 12.050kg đường trắng kết tinh của cơ sở kinh doanh đường ăn An ở số 2/4 Trần Quý Cáp, phường 10, TP Đà Lạt do bà Lê Thị Bích (SN 1966) trú tại địa chỉ trên làm chủ để điều tra làm rõ. 
 
Khoảng 10 giờ sáng ngày 8/4, sau khi phát hiện có dấu hiệu nghi vấn, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh đường ăn An. 
 
Tại kho của cơ sở, ngoài số đường trắng kết tinh có giấy tờ chứng minh nguồn gốc rõ ràng, lực lượng Công an còn phát hiện một lượng lớn đường trắng kết tinh được đựng trong bao tải có trọng lượng 50kg/bao. Qua kiểm đếm có tổng cộng 241 bao, tương đương 12.050kg đường trắng. Toàn bộ số đường này được xác định là không có xuất xứ nguồn gốc.
 
Bà Lê Thị Bích khai với cơ quan Công an, số đường trên được nhập về từ một đầu mối tại TP Hồ Chí Minh và đầu mối này cho bà Bích biết đó là đường của Thái Lan. 
 
Số đường sau khi nhập về sẽ được bà Bích bỏ mối cho các cơ sở bán buôn tại TP Đà Lạt, một ít được đóng thành từng cây để bán lẻ. 
 
Cơ sở kinh doanh này do bà Bích đứng tên và được cấp phép kinh doanh mặt hàng đường ăn từ tháng 1 năm 2003.
 
DIỆU NGA