Xác định được người tung tin bắt cóc trẻ em trên mạng xã hội

09:04, 04/04/2016

Từ lời cảnh báo của người thân, Đỗ Vũ Tuấn Anh đã đăng thông báo khẩn trên trang Facebook cá nhân của mình về một nhóm gồm 12 người bắt cóc trẻ em đã đến TP. Đà Lạt. Thông báo khẩn của Tuấn Anh đã nhận được hàng trăm lượt chia sẻ và càng làm dư luận ở TP. Đà Lạt hoang mang khi mọi việc chưa rõ ràng.

Từ lời cảnh báo của người thân, Đỗ Vũ Tuấn Anh đã đăng thông báo khẩn trên trang Facebook cá nhân của mình về một nhóm gồm 12 người bắt cóc trẻ em đã đến TP. Đà Lạt. Thông báo khẩn của Tuấn Anh đã nhận được hàng trăm lượt chia sẻ và càng làm dư luận ở TP. Đà Lạt hoang mang khi mọi việc chưa rõ ràng.
 
Ngày 31/3/2016, Phòng An ninh chính trị Công an tỉnh tiếp tục làm việc với Đỗ Vũ Tuấn Anh (SN 1987) trú tại lô 54A, khu quy hoạch 226, Phan Đình Phùng, phường 2, TP. Đà Lạt để làm rõ về hành vi đưa thông tin sai sự thật lên mạng xã hội.
 
Theo điều tra, ngày 19/3/2016, sau khi một số phương tiện thông tin đưa tin về việc có hiện tượng người lạ dụ dỗ để bắt cóc trẻ em tại huyện Đạ Tẻh và TP. Đà Lạt cũng như được người thân ở TP. Hồ Chí Minh cảnh báo, Tuấn Anh đã dùng tài khoản Facebook cá nhân “Đỗ Vũ Tuấn Anh” đăng bài “thông báo khẩn”.
 
Thông báo khẩn có đoạn: “Hiện tại có một nhóm gồm 12 người chuyên bắt cóc trẻ em đã lên tới Đà Lạt vào rạng sáng nay. Người lớn trẻ nhỏ hãy nên cẩn thận. Bạn nào có bé nhỏ đi học thì gọi điện thoại ngay cho giáo viên và ban hiệu trưởng nhà trường, con học xong thì ngồi trong lớp, khi nào phụ huynh tới đón hãy cho ra ngoài. 1 cái share của các bạn sẽ giúp biết bao nhiêu nạn nhân ở Đà Lạt…”. Tuấn Anh còn đề nghị “mọi người share nhiệt tình toàn Đà Lạt giúp” và khi phát hiện thấy khả nghi thì gọi trực tiếp vào số điện thoại cho Tuấn Anh. Để thông tin thêm tin cậy, Tuấn Anh còn bịa ra “vừa liên lạc với vài chú và đàn anh bên 113”.
 
Đến ngày 30/3/2016, bài viết trên của Tuấn Anh đã được 314 người ủng hộ và 615 lượt chia sẻ với nhiều bình luận mang tính tiêu cực, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân trên địa bàn. 
 
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều ngày 30/3, cơ quan Công an đã xác định được chủ nhân của trang Facebook và tiến hành mời Tuấn Anh lên cơ quan để làm việc. Qua làm việc, Tuấn Anh thừa nhận, do gần đây, trên báo, đài có nhiều thông tin về nạn bắt cóc trẻ em nên đã tự soạn nội dung trên để đăng tải lên trang cá nhân mục đích cảnh báo mọi người.
 
Trước đó, sau khi có thông tin về việc người lạ đến dụ dỗ đón học sinh Trường Tiểu học Phan Như Thạch, TP. Đà Lạt, lực lượng Công an đã tiến hành xác minh và hiện chưa có cơ sở để khẳng định việc dụ dỗ bắt cóc trẻ em ở Đà  Lạt là có thật.    
                    
MAI KHANH