12 năm tù giam cho kẻ giết em ruột

04:05, 26/05/2016

(LĐ online) - Chiều ngày 26/5, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt bị cáo Trương Thanh Hoàng (sinh 1966) thường trú tại Tổ dân phố 7, thị trấn Di Linh (Di Linh) 12 năm tù giam về tội giết người. 

(LĐ online) - Chiều ngày 26/5, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt bị cáo Trương Thanh Hoàng (sinh 1966) thường trú tại Tổ dân phố 7, thị trấn Di Linh (Di Linh) 12 năm tù giam về tội giết người. 
 
Theo kết quả điều tra của cơ quan chức năng, vào khoảng 13 giờ ngày 8/11/2015, trong khi uống rượu với em trai là Trương Thanh Hùng (sinh 1968) và Trần Quốc Hà. Khi uống đã say, Hoàng và Hùng đã xảy ra cãi vã và xô xát do bất đồng ý kiến về chuyện tranh chấp đất đai mà anh Hoàng đang ở và làm tiệm may. Sau đó, Hùng đánh Hoàng, vì quá ấm ức, nên Hoàng chạy về nhà lấy 2 con dao Thái Lan đâm vào vùng cổ của ông Hùng làm đứt động mạch và dẫn đến tử vong.
 
Căn cứ Điểm n, khoản 1 Điều 93; Điểm b, p khoản 1, 2 Điều 46 Bộ Luật hình sự, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trương Thanh Hoàng với mức án 12 năm tù giam.
 
NDONG BRỪM