13 năm tù vì lợi dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản

05:05, 23/05/2016

Vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo Hoàng Thị Hà Lê - sinh năm 1963, thường trú tại thôn Soop, xã Đà Loan, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo Hoàng Thị Hà Lê - sinh năm 1963, thường trú tại thôn Soop, xã Đà Loan, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
 
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Lâm Đồng, năm 2009 Hoàng Thị Hà Lê thành lập Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Hoàng Thiện Nhân chuyên kinh doanh thu mua cà phê và phân bón tại xã Đà Loan, huyện Đức Trọng. Trong thời gian từ 2009 đến cuối năm 2011, lấy uy tín là chủ doanh nghiệp kinh doanh cà phê và phân bón, lợi dụng sự tin tưởng của người khác, bà Lê đã nhận tiền chốt giá 33 tấn cà phê Robusta của nhiều người tại xã Đà Loan và thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng. Đến thời hạn trả cà phê và trả nợ, Hoàng Thị Hà Lê đã bỏ trốn khỏi địa phương để chiếm đoạt tổng số tiền đã vay. 
 
Cụ thể, trong thời gian này bà Lê đã lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của 5 người trên địa bàn xã Đà Loan với số tiền gần 2,2 tỷ đồng. Sau phần tranh tụng và đối chất giữa bị cáo và người bị hại, Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt đối với Hoàng Thị Hà Lê 13 năm tù giam và buộc bồi thường cho người bị hại tổng cộng là 2,138 tỷ đồng.
 
D.THƯƠNG