Hai vợ chồng cùng vào tù vì lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

06:05, 26/05/2016

Sáng 26/5, tại UBND thị trấn Di Linh (Di Linh), Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự "Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản" đối với vợ chồng bị cáo Nguyễn Thị Lệ Chi (1977) và Phạm Bé Tư (1973) cùng thường trú tại xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. 

Sáng 26/5, tại UBND thị trấn Di Linh (Di Linh), Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản” đối với vợ chồng bị cáo Nguyễn Thị Lệ Chi (1977) và Phạm Bé Tư (1973) cùng thường trú tại xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. 
 
Theo bản cáo trạng, năm 2009, Phạm Bé Tư và vợ là Nguyễn Thị Thu Liễu (tên thật là Nguyễn Thị Lệ Chi) cùng gia đình chuyển từ TP. HCM tới thuê nhà tại thôn 6, xã Tân Lâm (Di Linh) để kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật... Do có mục đích chiếm đoạt tài sản, nên từ tháng 2/2013, Nguyễn Thị Lệ Chi dùng tên giả, địa chỉ giả theo giấy chứng minh nhân dân và các thông tin cá nhân của Nguyễn Thị Thu Liễu do Chi nhặt được để ký kết hai hợp đồng mua bán với bà Ka Dôi ở xã Tân Lâm (Di Linh) số tiền hơn 4 tỷ đồng. Sau đó, Phạm Bé Tư và Nguyễn Thị Lệ Chi thực hiện hành vi gian dối trong việc ký kết hai hợp đồng trên để chiếm đoạt các mặt hàng kinh doanh, buôn bán. Bên cạnh đó, vào ngày 1/3/2013, Nguyễn Thị Lệ Chi còn có hành vi gian dối để bà Ka Dôi đưa 250 triệu đồng thế chân mua xi măng và cam kết đến 1/3/2014 sẽ hoàn trả cả gốc lẫn lãi. 
 
Sau khi nhận tiền cùng hàng hóa, hai bị cáo đã bán cho người khác với giá rẻ hơn để lấy tiền mặt cùng gia đình bỏ trốn về tỉnh Bình Dương và dùng số tiền chiếm đoạt mua nhà, xe ô tô để con gái đứng tên nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. 
 
Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng  đã tuyên phạt hai bị cáo Nguyễn Thị Lệ Chi 13 năm tù giam và Phạm Bé Tư 8 năm tù giam và buộc phải bồi thường cho bị hại với số tiền hơn 4 tỷ đồng.
 
LAM PHƯƠNG