Chê nhạc dở, phá quán Karaoke

04:06, 17/06/2016

(LĐ online) - Chiều 17/6, TAND TP. Đà Lạt đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Ngọc Huy (SN: 1991, trú: P4, TP. Đà Lạt) 12 tháng tù (cho hưởng án treo), thời gian thử thách là 24 tháng về tội "Hủy hoại tài sản".

(LĐ online) - Chiều 17/6, TAND TP. Đà Lạt đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Ngọc Huy (SN: 1991, trú: P4, TP. Đà Lạt) 12 tháng tù (cho hưởng án treo), thời gian thử thách là 24 tháng về tội “Hủy hoại tài sản”.
 
Theo cáo trạng, vào lúc 20 giờ 30 phút, ngày 12/12/2015, Huy cùng một nhóm bạn đến quán Karaoke Mix (P1, TP.Đà Lạt) để hát, được một lúc cả nhóm chê chất lượng âm thanh kém, nhạc dở, Huy nổi giận đập vỡ ti vi, kính cường lực và một số tài sản khác. Trước đó, Huy đã bồi thường thiệt hại cho quán với số tiền là 8,8 triệu đồng. 
 
Đây là một lời cảnh tỉnh cho những thanh thiếu niên cư xử một cách thiếu văn hóa và thích “trút giận vào đồ vật”.
 
Đức Tú