Đà Lạt: Kịp thời ngăn chặn hành vi xâm hại đất rừng nghiêm trọng

04:06, 02/06/2016

Đến ngày 2/6, lực lượng kiểm lâm, công an, chính quyền phường 7, thành phố Đà Lạt và chủ rừng là Ban quản lý rừng Lâm Viên đã phối hợp hoàn tất việc ngăn chặn kịp thời hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp tại tiểu khu 149B thuộc Ban quản lý rừng Lâm Viên quản lý.

Đến ngày 2/6, lực lượng kiểm lâm, công an, chính quyền phường 7, thành phố Đà Lạt và chủ rừng là Ban quản lý rừng Lâm Viên đã phối hợp hoàn tất việc ngăn chặn kịp thời hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp tại tiểu khu 149B thuộc Ban quản lý rừng Lâm Viên quản lý.
 
Được tin báo, đêm 1/6, các lực lượng chức năng đã mật phục và phát hiện ông Dương Văn Thiện thường trú huyện Đức Trọng đang sử dụng máy múc san ủi đất cho ông Trần Huy Toàn tạm trú tại tổ dân phố Măng Lin, phường 7. Tổng diện tích đất lâm nghiệp vi phạm là 300m 2, vốn được trồng cà phê trước đó. 
 
Hiện trường vụ vi phạm đang được khắc phục
Hiện trường vụ vi phạm đang được khắc phục

 

Lực lượng chức năng đã đình chỉ ngay hành vi xâm hại đất lâm nghiệp này, đồng thời tạm giữ máy múc vi phạm đưa về công an phường. Sáng ngày 2/6, đoàn công tác tiếp tục tổ chức giải tỏa 4 căn nhà và chòi xung quanh khu vực đất bị xâm hại. Đó là nhà gỗ có diện tích 20m 2 của ông Trần Xuân Cường (sinh năm 1980), ở tổ dân phố Măng Lin, phường 7, dựng giữa rừng 2 ngày trước; 3 căn chòi cũ mái tôn, cột gỗ gồm: của ông Nguyễn Văn Tuấn ở Cao Thắng, phường 7, diện tích 9m 2; của ông Võ Tấn Lâm ở Nguyên Tử Lực, phường 8, diện tích 12m 2 và của ông Nguyễn Thanh Sơn ở Nguyễn Siêu, phường 7 với 12m 2
 
M. ĐẠO