Hơn 0,7 ha rừng trồng năm thứ 2 bị tàn phá

04:06, 10/06/2016

Hơn 0,7 ha rừng trồng thông ba lá năm thứ 2 thuộc Lô C1, Khoảnh 11, Tiểu khu 212, xã Phi Liêng, huyện Đam Rông đã bị tàn phá trái pháp luật. Sự việc trên đã được cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng phát hiện vào ngày 30/5 vừa qua. 

Hơn 0,7 ha rừng trồng thông ba lá năm thứ 2 thuộc Lô C1, Khoảnh 11, Tiểu khu 212, xã Phi Liêng, huyện Đam Rông đã bị tàn phá trái pháp luật. Sự việc trên đã được cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng phát hiện vào ngày 30/5 vừa qua.
 
Tại hiện trường khu vực rừng trồng bị phá cho thấy, toàn bộ khoảng 1.000 cây thông trồng năm 2015 đã bị các đối tượng (chưa xác định rõ) nhổ gốc, nên bị chết khô. Ban Quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng còn cho biết, trước đó, năm 2015 cũng tại diện tích đất rừng trên, đã xảy ra một số lần phá tổng số gần 0,6 ha rừng trồng và đã được Ban Quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng trồng lại toàn bộ diện tích rừng trồng bị phá đó.
 
Sự việc trên đã được Ban Quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng báo cáo UBND huyện Đam Rông để cho ý kiến chỉ đạo; đồng thời xin kinh phí trồng rừng trên diện tích rừng bị phá hoại và tiếp tục truy tìm, xử lý đối tượng phá rừng trồng.        
 
                                        ĐAM TRỌNG