Không đi chơi thì… đuổi đánh, cướp

04:06, 30/06/2016

(LĐ online) - Chiều 29/6, TAND TP. Đà Lạt đã tuyên phạt bị cáo Trương Công Nghĩa (SN: 1994, tạm trú: P 7, TP. Đà Lạt) 8 năm tù và bị cáo Đỗ Quốc Đạt (SN: 1997, tạm trú: P7, TP. Đà Lạt) 7 năm tù về tội "Cướp tài sản".

(LĐ online) - Chiều 29/6, TAND TP. Đà Lạt đã tuyên phạt bị cáo Trương Công Nghĩa (SN: 1994, tạm trú: P 7, TP. Đà Lạt) 8 năm tù và bị cáo Đỗ Quốc Đạt (SN: 1997, tạm trú: P7, TP. Đà Lạt) 7 năm tù về tội “Cướp tài sản”.
 
Theo cáo trạng, vào lúc 0 giờ 30 phút, rạng sáng 12/4/2016, Nghĩa và Đạt thấy nhóm của Lê Văn Lành (1994, trú: P12, TP Đà Lạt), Hồ Thị Thanh Huyền (1993) cùng một số người khác tại ngã ba Cẩm Đô (Phan Đình Phùng, Đà Lạt) thì đuổi theo để đánh. 
 
Quá hoảng sợ, Lành bỏ chạy và để lại chiếc xe máy hiệu Exciter, Nghĩa và Đạt lấy xe máy này đưa về phòng trọ, sau đó chuyển về cất giấu tại nhà Nghĩa ở huyện Đắk Tô (Kon Tum). 
 
Trước đó, Nghĩa và Đạt đi hát karaoke tại quán Nữ Vương (P6. TP. Đà Lạt) thì gặp chị Huyền là nhân viên của quán, Nghĩa mời Huyền đi nơi khác nhậu nhẹt, ăn uống nhưng Huyền từ chối. Đang bực tức vì bị khước từ, lại gặp ngay Huyền đi với nhóm khác nên đuổi theo để trút giận, rồi tiện tay cướp luôn xe máy. 
 
Đức Tú