Xác minh danh tính 2 thanh niên trong đoạn clip "xô xát với CSGT"

05:06, 09/06/2016

Ngày 9/6/2016, Đại tá Phùng Tất Thành - Chánh Văn phòng Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết: Vụ việc trên mạng xã hội lan truyền video clip về việc cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự Công an huyện Lâm Hà truy đuổi và đánh 2 thanh niên vi phạm Luật Giao thông đường bộ trên đoạn đường cao tốc Liên Khương - Đà Lạt, Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiến hành điều tra làm rõ.

Ngày 9/6/2016, Đại tá Phùng Tất Thành - Chánh Văn phòng Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết: Vụ việc trên mạng xã hội lan truyền video clip về việc cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự Công an huyện Lâm Hà truy đuổi và đánh 2 thanh niên vi phạm Luật Giao thông đường bộ trên đoạn đường cao tốc Liên Khương - Đà Lạt, Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiến hành điều tra làm rõ.
 
Theo Đại tá Phùng Tất Thành, sau khi nghiên cứu kỹ đoạn clip dài hơn 8 phút trên mạng xã hội liên quan đến việc 2 thanh niên điều khiển xe mô tô 49 T7 - 6701, vi phạm giao thông bị lực lượng CSGT huyện Lâm Hà truy đuổi gần 30 km từ xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà đến đoạn đường cao tốc, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng thì bị bắt. 2 thanh niên vi phạm là Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1993, thôn 3, xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà) và Triệu Văn Giang (1993, ngụ Đường Hai Bà Trưng, TP Đà Lạt) không có nghề nghiệp. 
 
Ngoài 6 lỗi vi phạm nghiêm trọng về Luật Giao thông đường bộ, các đối tượng này còn thể hiện hành vi chống người thi hành công vụ, lực lượng chức năng nghi ngờ đối tượng phạm tội đang trên đường bỏ trốn, vì đây là 2 đối tượng đã từng có tiền án về tội trộm cắp và cố ý gây thương tích. Công an tỉnh Lâm Đồng nhận thấy việc thực thi công vụ của 2 CSGT và một cảnh sát cơ động là đúng thẩm quyền, quy trình, việc truy đuổi đến cùng và thực hiện tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp nhịp nhàng giữa Cảnh sát giao thông huyện Lâm Hà và Cảnh sát trật tự huyện Đức Trọng là cần thiết thể hiện tinh thần truy bắt tội phạm đến cùng của lực lượng công an nhân dân. Lực lượng chức năng nghi vấn 2 người có biểu hiện phạm tội vì khi phát hiện công an đã bỏ chạy. 
 
Riêng về các hình ảnh trong video clip liên quan đến việc trấn áp, vô hiệu hóa, khống chế đối tượng của lực lượng chức năng, Đại tá Phùng Tất Thành cho rằng,  ở cuối clip ghi nhận khi công an ép ngã xe, 2 thanh niên đã có hành vi chống trả. Do đó, lực lượng chức năng buộc phải có hành động trấn áp tội phạm.
 
Tuy nhiên vụ việc hiện vẫn đang tiếp tục được làm rõ.
 
Diễm Thương