6 tháng, 45 động vật hoang giã bị giết trái phép

02:07, 15/07/2016

(LĐ online) - Theo Báo cáo của Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng, trong 6 tháng đầu năm 2016, các cơ quan chức năng tỉnh đã phát hiện, tịch thu 45 cá thể động vật rừng bị giết hại, với tổng trọng lượng gần 80kg. Song song với việc xử phạt, cơ quan chức năng cũng yêu cầu các cá nhân, tập thể vi phạm ký cam kết không tái phạm. 

(LĐ online) - Theo Báo cáo của Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng, trong 6 tháng đầu năm 2016, các cơ quan chức năng tỉnh đã phát hiện, tịch thu 45 cá thể động vật rừng bị giết hại, với tổng trọng lượng gần 80kg. Song song với việc xử phạt, cơ quan chức năng cũng yêu cầu các cá nhân, tập thể vi phạm ký cam kết không tái phạm. 
 
Cũng theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh, trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 330 trang trại được cấp phép đăng ký nuôi, nhốt gần 9.000 cá thể với hơn 30 loài động vật rừng các loại. Trong đó, chủng loại được người dân nuôi nhốt nhiều nhất là hươu sao lấy nhung, heo rừng lai, dúi, nhím, các giống chồn, chim trĩ, rùa, ba ba, rắn và gà rừng… Hiện nay, trước nhu cầu tiêu thụ tăng cao đã kéo theo nạn kinh doanh, buôn bán trái phép động vật hoang dã diễn biến phức tạp và khó kiểm soát. Vì vậy, cùng với việc kiểm tra, tuyên truyền để người dân thực hiện tốt việc nuôi, nhốt động vật hoang dã thì ngành kiểm lâm đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát để đối phó với các thủ đoạn tinh vi của các đối tượng săn bắt, buôn bán thú rừng; đồng thời, tổ chức bám sát địa bàn cùng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan để có giải pháp ngăn chặn kịp thời.
 
K. PHÚC