Cần điều tra, xử lý lâm tặc chống người thi hành công vụ

08:07, 26/07/2016

Trong thời gian gần đây, tình trạng khai thác gỗ trái phép diễn ra phức tạp; lâm tặc ngày càng liều lĩnh, manh động. Khi phát hiện, lâm tặc thường chống trả quyết liệt, tẩu tán tang vật, gây khó khăn cho lực lượng quản lý, bảo vệ rừng của đơn vị.

Ban Quản lý rừng Hòa Bắc - Hòa Nam (huyện Di Linh) cho biết, mới đây, Tổ tuần tra bảo vệ rừng của đơn vị, gồm các ông Nông Văn Vích, Tô Văn Hoàng, Phạm Văn Đô, Vũ Công Luật và Lương Quốc Bảo, cùng một số người dân nhận khoán quản lý bảo vệ, đi tuần tra rừng tại Tiểu khu 687B (lâm phần thuộc Ban Quản lý rừng Hòa Bắc - Hòa Nam quản lý). Trong lúc làm nhiệm vụ, Tổ tuần tra nhận được thông tin từ phía người dân là tại Tiểu khu 687B có tiếng cưa máy đang xẻ gỗ. 
 
Tổ tuần tra nhanh chóng chia thành 2 nhóm và phân công anh em áp sát vị trí có tiếng cưa máy. Khi phát hiện một nhóm lâm tặc đang khai thác gỗ trái phép, Tổ tuần tra vây bắt được 1 lâm tặc; số còn lại, bỏ chạy vào rừng. Tổ tuần tra dùng còng khóa tay lâm tặc. Sau đó, một nhóm (khoảng 8 - 9 lâm tặc) quay lại, mang theo hung khí (gồm dao phát, gậy…) và can đựng xăng. Chúng lại bao vây anh em trong Tổ tuần tra và khống chế, yêu cầu phải thả tên lâm tặc; đồng thời, dọa sẽ tưới xăng, châm lửa đốt chết anh em trong Tổ tuần tra nhưng anh em kiên quyết không thả tên lâm tặc. Sau đó, chúng áp sát, giật chìa khóa mà ông Nông Văn Vích đang giữ để mở còng cho tên lâm tặc cùng đồng bọn chạy thoát. Một lát sau, chúng quay lại và mang theo hung khí, rượt đuổi anh em trong Tổ tuần tra. Trước tình hình nguy kịch này, anh em trong Tổ tuần tra buộc phải trốn vào rừng để bảo toàn tính mạng… 
 
Ông Trần Văn Lương, Phó trưởng Ban Quản lý rừng Hòa Bắc - Hòa Nam, cho biết: “Khi kiểm tra tại Khoảnh 2, Tiểu khu 687B, chúng tôi phát hiện 3 cây gỗ xoan đào (2 gốc có đường kính 55 cm và 1 gốc có đường kính 60 cm) đã bị lâm tặc cưa hạ và xẻ thành gỗ hộp chuyển đi nơi khác, chỉ còn lại tại hiện trường 8 hộp”. 
 
“Trong thời gian gần đây, tình trạng khai thác gỗ trái phép diễn ra phức tạp; lâm tặc ngày càng liều lĩnh, manh động. Khi phát hiện, lâm tặc thường chống trả quyết liệt, tẩu tán tang vật, gây khó khăn cho lực lượng quản lý, bảo vệ rừng của đơn vị. Riêng vụ việc nói trên, đơn vị đã gởi văn bản báo cáo và đề nghị Công an huyện Di Linh vào cuộc để điều tra, xử lý” - ông Trần Văn Lương cho biết thêm.
 
XUÂN LONG