Ngày 30/7 hàng năm là Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người

03:07, 14/07/2016

(LĐ online) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 793/QĐ-TTg lấy ngày 30/7 hàng năm là "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người" bắt đầu từ năm 2016.

(LĐ online) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 793/QĐ-TTg lấy ngày 30/7 hàng năm là “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” bắt đầu từ năm 2016.
 
Theo đó, Bộ Công an - Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ hàng năm chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” nhằm tăng cường các hoạt động phòng, chống mua bán người bảo đảm thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm; vận động toàn dân tham gia và động viên, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống mua bán người.
 
Bộ Thông tin và Truyền thông định hướng các cơ quan báo chí tăng cường công tác tuyên truyền nhân “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”.
 
LHT