Tan nát rừng nguyên sinh khu vực Thủy điện Đồng Nai 5

09:07, 22/07/2016

Phóng sự ảnh của phóng viên Báo Lâm Đồng sau nhiều ngày gian nan cùng các cơ quan chức năng leo cao vào sâu những cánh rừng khu vực này để điều tra, khám nghiệm hiện trường.

Dòng sông Đồng Nai không còn bình yên như vốn có kể từ khi những công trình thủy điện chặn làm nghẹn dòng xuôi về với biển. Càng buồn hơn, phía thượng nguồn trở thành đường giao thông thủy thuận lợi cho các đối tượng lâm tặc hoành hành, băm nát các cánh rừng phòng hộ. Rừng Lâm Đồng, ở các tiểu khu 390A, 390B, 397, 398, 419..., địa bàn huyện Bảo Lâm, khu vực Thủy điện Đồng Nai (TĐĐN) 4 và 5 trở thành điểm nóng. Đặc biệt, khu vực TĐĐN 5, lâm phần xã Lộc Bắc và Lộc Bảo do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bắc quản lý, vào tháng 7/2016, các cơ quan chức năng của Trung ương lập chuyên án phối hợp với tỉnh ngăn chặn, “nếu không sẽ mất trắng chỉ sau 2 năm” như nhận xét của một cán bộ lãnh đạo ngành kiểm lâm. Sau nhiều ngày gian nan, chúng tôi cùng các cơ quan chức năng leo cao vào sâu những cánh rừng khu vực này để điều tra, khám nghiệm hiện trường và không khỏi làm sửng sốt, bởi sức tàn phá tài nguyên rừng tang thương và khủng khiếp của lâm tặc.
 
Buồn, thảng thốt là những cảm xúc luôn dâng lên ở những người khám nghiệm trước hiện trường tan nát
Buồn, thảng thốt là những cảm xúc luôn dâng lên ở những người khám nghiệm trước hiện trường tan nát

 

Đây là tang vật hơn 15 m3 gỗ xẻ và hơn 1 m3 gỗ tròn các loại được trục vớt dưới lòng sông gần công trình thủy điện
Đây là tang vật hơn 15 m3 gỗ xẻ và hơn 1 m3 gỗ tròn các loại được trục vớt dưới lòng sông
gần công trình thủy điện

 

Mặc dù công tác kiểm tra và khám nghiệm triển khai trong 5 ngày nhưng do đường xa và cheo leo trắc trở nên thực chất thời gian khám nghiệm hiện trường chỉ khoảng 20 giờ, tổng lượng gỗ thiệt hại bước đầu đo đếm được 95 cây với 265,58m3 gỗ.
Mặc dù công tác kiểm tra và khám nghiệm triển khai trong 5 ngày nhưng do đường xa và cheo leo trắc trở nên thực chất thời gian khám nghiệm hiện trường chỉ khoảng 20 giờ, tổng lượng gỗ thiệt hại bước đầu đo đếm được 95 cây với 265,58m3 gỗ

 

Khắp nơi trong rừng, la liệt gỗ bìa để lại hoặc những gốc cây có đường kính hai sải tay người lớn trơ trọi
Khắp nơi trong rừng, la liệt gỗ bìa để lại hoặc những gốc cây có đường kính hai sải tay người lớn trơ trọi

 

Đây là bến thuyền và xà lan chở gỗ của Hà “đen” cạnh công trình TĐĐN 5 hằng đêm dập dìu tập kết gỗ lên ô tô vận chuyển mang đi nơi khác
Đây là bến thuyền và xà lan chở gỗ của Hà “đen” cạnh công trình TĐĐN 5 hằng đêm dập dìu tập kết gỗ lên ô tô vận chuyển mang đi nơi khác

 

Đối tượng Phạm Văn Ninh nói: Mỗi khối gỗ dổi mang ra tận bến thuyền cho Hà “đen” (đối tượng cầm đầu) chỉ giá 5 triệu đồng
Đối tượng Phạm Văn Ninh nói: Mỗi khối gỗ dổi mang ra tận bến thuyền cho Hà “đen” (đối tượng cầm đầu) chỉ giá 5 triệu đồng

 

Không ít cây gỗ đổ xuống, nhựa còn tứa ra như “máu ứa”, cành lá tươi xanh sóng soài giữa đại ngàn.
Không ít cây gỗ đổ xuống, nhựa còn tứa ra như “máu ứa”, cành lá tươi xanh sóng soài giữa đại ngàn

 

“Lâm tặc” vẫn ngang nhiên mang gỗ trái phép đi trên sông ngang qua Trạm tuần tra đường thủy thuộc BQL Rừng phòng hộ Nam Cát Tiên (Đắk Nông)
“Lâm tặc” vẫn ngang nhiên mang gỗ trái phép đi trên sông ngang qua Trạm tuần tra đường thủy thuộc BQL Rừng phòng hộ Nam Cát Tiên (Đắk Nông)

 

Cần làm rõ trách nhiệm của tiểu khu trưởng (người cầm thước) và những người liên quan khác trong công tác quản lý bảo vệ rừng
Cần làm rõ trách nhiệm của tiểu khu trưởng (người cầm thước) và những người liên quan khác
trong công tác quản lý bảo vệ rừng

Phóng sự ảnh: MINH ĐẠO