Bảo Lộc: Số người nghiện ma túy còn ở mức cao

08:08, 30/08/2016

Theo số liệu thống kê của ngành chức năng, đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn thành phố vẫn còn 356 đối tượng nghiện ma túy. Trong đó, 237 người nghiện đang được quản lý tại khu dân cư; 119 người nghiện đang được quản lý trong các trung tâm cai nghiện, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục, nhà cải tạo. 

Theo số liệu thống kê của ngành chức năng, đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn thành phố vẫn còn 356 đối tượng nghiện ma túy. Trong đó, 237 người nghiện đang được quản lý tại khu dân cư; 119 người nghiện đang được quản lý trong các trung tâm cai nghiện, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục, nhà cải tạo. 
 
Để ngăn chặn và làm giảm tệ nạn ma túy, UBND thành phố đã chỉ đạo ngành Công an phối hợp với các ngành liên quan xây dựng kế hoạch về công tác phòng chống ma túy; kế hoạch tấn công tội phạm trong các dịp lễ, tết và triển khai “Tháng hành động phòng, chống ma túy” hàng năm. Thành phố cũng đã triển khai thí điểm Dự án “Xây dựng xã, phường không tệ nạn xã hội” tại xã Lộc Nga và phường II. Cơ quan Công an thành phố cùng với các xã, phường đã gọi kiểm điểm, răn đe, giáo dục và lập hồ sơ quản lý phối hợp với gia đình vận động 340 lượt đối tượng liên quan đến ma túy và đưa các đối tượng nghiện hút đi cai nghiện; xác minh thân nhân, thu thập thông tin bổ sung hồ sơ 42 đối tượng nghiện hút lang thang để đưa đi cai nghiệm tại trung tâm cai nghiện. Đồng thời, tổ chức điều tra, triệt phá và bắt giữ nhiều đối tượng vận chuyển, mua bán, tàng trữ ma túy; điều tra, khảo sát và theo dõi, triệt phá các điểm trồng cây cần sa… 
 
XL