Bắt 6 nghi can chống người thi hành công vụ

08:08, 26/08/2016

Tại số báo thứ hai ra ngày 26/7, Báo Lâm Đồng phản ánh: vào đầu tháng 7/2016, tại tiểu khu 687B, lâm phần thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Hòa Bắc - Hòa Nam quản lý, đã xảy ra vụ chống người thi hành công vụ.

[links()] Tại số báo thứ hai ra ngày 26/7, Báo Lâm Đồng phản ánh: vào đầu tháng 7/2016, tại tiểu khu 687B, lâm phần thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Hòa Bắc - Hòa Nam quản lý, đã xảy ra vụ chống người thi hành công vụ.
 
Cụ thể, tổ tuần tra bảo vệ rừng của Ban Quản lý rừng phòng hộ Hòa Bắc - Hòa Nam gồm 5 người (Nông Văn Vích, Vũ Công Luật, Phạm Văn Đô, Lương Quốc Bảo và Tô Văn Hoàng) cùng một số hộ dân nhận khoán bảo vệ rừng tiến hành tuần tra tại tiểu khu 687B. Trên đường tuần tra, tổ này nhận được tin báo có tiếng cưa máy phát ra từ khu rừng trên. Tổ tuần tra chia làm 2 nhóm và áp sát hiện trường. Thấy động, nhóm lâm tặc bỏ chạy. Tuy nhiên, một người trong số đó đã bị Tổ tuần tra bắt giữ và còng tay lại. Một lúc sau, nhóm lâm tặc quay lại, cầm gậy, dao phát chống trả lực lượng giữ rừng. Thấy ông Vích đang cầm chìa khóa, nhóm lâm tặc đã áp sát khống chế, cướp chìa khóa, mở còng cho đồng bọn. Táo tợn hơn, nhóm người này còn dọa tưới xăng đốt chết cán bộ giữ rừng. Trước sự hung hăng, táo tợn của nhóm lâm tặc, các cán bộ giữ rừng đành trốn vào rừng để bảo toàn tính mạng. 
 
Khi kiểm tra hiện trường, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hòa Bắc - Hòa Nam phát hiện tại khoảnh 2, tiểu khu 687B có 3 cây gỗ xoan đào đã bị lâm tặc cưa hạ. Trong đó, 2 gốc có đường kính 55 cm, 1 gốc có đường kính 60 cm. Nhóm lâm tặc đã cưa xẻ 3 cây gỗ xoan đào thành gỗ hộp và chuyển đi nơi khác, tại hiện trường chỉ còn lại 8 hộp gỗ. 
 
Sau sự việc trên, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hòa Bắc - Hòa Nam đã báo cáo vụ việc với các cơ quan chức năng và đề nghị Công an huyện Di Linh tiến hành điều tra xử lý nhóm lâm tặc hung hăng, táo tợn này. 
 
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 21/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Di Linh đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 6 nghi can gồm Chu Văn Thạnh, Nguyễn Văn Hạnh, Đinh Văn Cường, Nguyễn Đình Tỏ, Đinh Văn Toản và Đinh Văn Tâm, cùng trú huyện Di Linh. Thượng tá Đinh Sỹ Đô, Phó Trưởng Công an huyện Di Linh cho biết, đơn vị đang tiếp tục mở rộng điều tra 6 nghi can để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.                    
 
TRỊNH CHU