Đà Lạt: Bắt đối tượng "lâm tặc" chống người thi hành công vụ

08:08, 10/08/2016

(LĐ online) - Chiều ngày 10/8, lực lượng chức năng liên ngành của TP Đà Lạt, gồm: Công an, Hạt Kiểm lâm Đà Lạt và Viện KSND cùng cấp đưa đối tượng Chữ Hồng Sáu (40 tuổi, ngụ thị trấn Nam Ban, Lâm Hà), đến tiểu khu 161, lâm phần nằm trên địa bàn xã Tà Nung (TP Đà Lạt), dựng lại hiện trường vụ cưa xẻ, vận chuyển gỗ trái phép và chống ngưới thi hành công vụ. 

(LĐ online) - Chiều ngày 10/8, lực lượng chức năng liên ngành của TP Đà Lạt, gồm: Công an, Hạt Kiểm lâm Đà Lạt và Viện KSND cùng cấp đưa đối tượng Chữ Hồng Sáu (40 tuổi, ngụ thị trấn Nam Ban, Lâm Hà), đến tiểu khu 161, lâm phần nằm trên địa bàn xã Tà Nung (TP Đà Lạt), dựng lại hiện trường vụ cưa xẻ, vận chuyển gỗ trái phép và chống ngưới thi hành công vụ. 
 
Lực lượng chức năng lập biên bản hiện trường vụ việc
Lực lượng chức năng lập biên bản hiện trường vụ việc
Theo lực lượng quản lý bảo vệ rừng tại tiểu khu 161 (thuộc Ban quản lý rừng Lâm Viên (BQLR Lâm Viên), sau nhiều ngày mật phục, khoảng 13 giờ 30 ngày 9/8, lực lượng quản lý bảo vệ rừng phát hiện một nhóm “lâm tặc” khoảng 5 người đang dùng cưa máy cưa hạ cây rừng, dựng xưởng cưa dã chiến để cưa xẻ, vận chuyển gỗ trái phép tại khu vực rừng trên địa bàn xã Tà Nung, giáp ranh với xã Mê Linh (Lâm Hà) nên lập tức gọi cho BQLR Lâm Viên đề nghị hỗ trợ người để vây bắt. 
 
Nhận được tin báo, BQLR Lâm Viên nhanh chóng phối hợp với Hạt Kiểm lâm Đà Lạt cùng chính quyền xã Tà Nung huy động gần 40 người chia làm nhiều hướng tiếp cận hiện trường, tuy nhiên do địa điểm phát hiện “lâm tặc” đang cưa xẻ gỗ trái phép xa đường lộ, đường đi lại rất khó khăn nên đến 17 giờ 30 cùng ngày mới tiếp cận được hiện trường và bắt quả tang các đối tượng đang cưa xẻ gỗ trái phép tại khu vực này.
 
Trong lúc bị vây bắt, đối tượng Sáu đã dùng bình xịt hơi cay, xịt vào người Phó phòng kỹ thuật BQLR Lâm Viên Hoàng Đình Lãm nhằm thoát thân, nhưng cuối cùng vẫn phải tra tay vào còng. Riêng các đối tượng còn lại đã nhanh chân tẩu thoát vào rừng, tại hiện trường để lại hơn 10 hộp gỗ dài trên 2,1m, dày 11cm và rộng khoảng 30cm. Tại đây, cơ quan chức năng thu giữ tang vật gồm một bình xịt hơi cay, 1 cưa máy và 3 xe gắn máy dùng để vận chuyển gỗ… 
 
Hiện trường cây gỗ nhóm “lâm tặc” đốn hạ, cưa xẻ gỗ trái phép
Hiện trường cây gỗ nhóm “lâm tặc” đốn hạ, cưa xẻ gỗ trái phép
Hiện cơ quan chức năng đang tổ chức truy bắt các đối tượng đang bỏ trốn và tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo luật định./.
 
Tin, ảnh Thụy Trang