Đà Lạt: Bắt khẩn cấp đối tượng đột nhập trộm điện thoại

11:08, 04/08/2016

(LĐ online) - Sáng sớm ngày 3/8 anh Phạm Hoàng Giang, chủ cửa hàng điện thoại 189, Phan Đình Phùng, TP Đà Lạt, Lâm Đồng phát hiện kẻ gian cạy cửa đột nhập trộm 10 điện thoại smartphone và 2 máy tính bảng với tổng trị giá thiệt hại trên 50 triệu đồng nên đã trình báo Công an.  

(LĐ online) - Sáng sớm ngày 3/8 anh Phạm Hoàng Giang, chủ cửa hàng điện thoại 189, Phan Đình Phùng, TP Đà Lạt, Lâm Đồng phát hiện kẻ gian cạy cửa đột nhập trộm 10 điện thoại smartphone và 2 máy tính bảng với tổng trị giá thiệt hại trên 50 triệu đồng nên đã trình báo Công an.  
 
Nhận được tin báo, Công an TP Đà Lạt đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét. Đến 15h cùng ngày, Công an đã xác định và bắt khẩn cấp đối tượng Huỳnh Quốc Tuấn, sinh năm 1974, thường trú 41/13, Hai Bà Trưng, TP Đà Lạt. Tại cơ quan Công an, Tuấn khai nhận trước đó đã nghiên cứu quy luật và sơ hở của chủ cửa hàng và khoảng 1h sáng ngày 3/8 Tuấn đột nhập bằng cửa chính vào để trộm. Theo lời khai của Tuấn, Công an TP Đà Lạt đã thu hồi được toàn bộ tang vật gồm 10 điện thoại và 2 máy tính bảng. Hiện Công an thành phố Đà Lạt đang tiếp tục điều tra mở rộng.
 
Đối tượng và tang vật tại Cơ quan CATP Đà Lạt
Đối tượng và tang vật tại cơ quan CATP Đà Lạt

TQT