Tạm giữ 7 đối tượng khai thác rừng trái phép ở Di Linh

04:08, 11/08/2016

(LĐ online) - Ngày 11/8, Hạt kiểm lâm huyện Di Linh đang tạm giữ hành chính 7 trong số 15 đối tượng phá rừng trái phép tại tiểu khu 727 bị đoàn truy quét của Chi cục kiểm lâm Lâm Đồng bắt vào rạng sáng ngày 10/8. 

(LĐ online) - Ngày 11/8, Hạt kiểm lâm huyện Di Linh đang tạm giữ hành chính 7 trong số 15 đối tượng phá rừng trái phép tại tiểu khu 727 bị đoàn truy quét của Chi cục kiểm lâm Lâm Đồng bắt vào rạng sáng ngày 10/8. 
 
Lấy lời khai nhanh đối với đối tượng để tiếp tục truy quét
Lấy lời khai nhanh đối với đối tượng để tiếp tục truy quét

Bảy đối tượng đều ngụ tại huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, bao gồm: Nguyễn Văn Diên (sinh 1974), Lữ Văn Dực (1979), Nguyễn Văn Dôm (1977) ngụ tại xã Phan Hòa; Sì Dìn Phu (1976), Lê Văn Ly (1997), Nguyễn Văn Năm (1974) và Nguyễn Hổ (1973) ngụ tại xã Sông Lũy (cùng nhóm của Phu còn có đối tượng tên Ngô Văn Thảo (1980) bỏ trốn khi chuẩn bị vận chuyển gỗ vi phạm). 
 
Nhóm lâm tặc do Phu cầm đầu và tang vật gỗ căm xe vi phạm tại hiện trường
Nhóm lâm tặc do Phu cầm đầu và tang vật gỗ căm xe vi phạm tại hiện trường

Nhóm lâm tặc do Diên cầm đầu với tang vật gỗ hương và gõ vi phạm thu tại tại lán
Nhóm lâm tặc do Diên cầm đầu với tang vật gỗ hương và gõ vi phạm thu tại lán

Sau khi trinh sát và hành quân gần 150 km từ Lâm Đồng xuống Bình Thuận, đoàn truy quét đã bí mật bất ngờ bắt gọn tất cả các đối tượng lâm tặc trên trong các lán. 
 
Trước và sau đó, đoàn đột kích vào các lán lập biên bản 7 đối tượng khác vi phạm khai thác rừng trái phép để đốt than và lâm sản ngoài gỗ. 
 
Các đối tượng vượt qua 20 con sông như thế này để vào tàn phá rừng Di Linh
Các đối tượng vượt qua 20 con sông như thế này để vào tàn phá rừng Di Linh

Những hộp và phách gỗ hương (nhóm I) của Lâm Đồng được khai thác sẽ đưa về tỉnh Bình Thuận
Những hộp và phách gỗ hương (nhóm I) của Lâm Đồng được khai thác sẽ đưa về tỉnh Bình Thuận


Tang vật phát hiện được tại các khu vực lán của 15 đối tượng bao gồm: 3 máy cưa xẻ gỗ với rất nhiều lam hỏng; 11 hộp và phách gỗ hương; 01 phách gỗ gõ; 06 phách gỗ cam xe; 05 hộp và phách gỗ bằng lăng (tổng khối lượng các loại gỗ này gần 0,9 m3 thuộc nhóm I và II); 12 xe máy độ chế; 01 cỗ xe bò cùng nhiều vật dụng phục vụ ăn ở, sinh hoạt… Đoàn truy quét đã tạm giữ hành chính 7 đối tượng trên cùng 7 xe máy độ chế, 03 cưa máy và gần 0,9 m3 gỗ để tiếp tục điều tra.

Đưa tang vật gỗ vi phạm lên ô tô mang về xử lý
Đưa tang vật gỗ vi phạm lên ô tô mang về xử lý

Phóng sự ảnh: MINH ĐẠO