Bắt 2 nghi phạm gây ra 88 vụ trộm "đục" két sắt

10:09, 27/09/2016

(LĐ online) - Tin từ công an tỉnh Lâm Đồng vừa cho biết, chiều ngày 26/9, 2 nghi phạm gây ra hàng loạt vụ trộm két sắt vừa bị lực lượng công an bắt giữ và đang tiến hành mở rộng điều tra. Bước đầu 2 đối tượng này khai nhận đã thực hiện 88 vụ trộm két sắt trên địa bàn tỉnh.

(LĐ online) - Tin từ công an tỉnh Lâm Đồng vừa cho biết, chiều ngày 26/9, 2 nghi phạm gây ra hàng loạt vụ trộm két sắt vừa bị lực lượng công an bắt giữ và đang tiến hành mở rộng điều tra. Bước đầu 2 đối tượng này khai nhận đã thực hiện 88 vụ trộm két sắt trên địa bàn tỉnh.
 
Theo đó, hai nghi phạm bị bắt giữ là Trần Văn Trịnh (sinh năm 1982, ngụ thôn Ka Rái 2, xã Ka Đơn, huyện Đơn Dương) và Mã Văn Say (sinh năm 1955, ngụ tổ 48, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng). Hai đối tượng này khai  nhận đã trộm két sắt tại nhiều huyện như Lâm Hà, Đức Trọng, Di Linh, Đơn Dương… Trong đó nhiều nhất là huyện Lâm Hà, chúng thực hiện 51 vụ.
 
Các đối tượng khai nhận thủ đoạn thực hiện chủ yếu là đã theo dõi chủ nhà nhiều ngày, sau khi nằm rõ thời gian sinh hoạt của gia chủ, chúng sẽ đột nhập vào nhà vào buổi sáng (8h-10h) hoặc buổi chiều (14h-16h) vì lúc này các gia đình thường đi làm vắng. Khi đã đột nhập được vào nhà sẽ dùng tấm chăn lót rồi lật úp két sắt lại và đục ra bằng dao, do các két sắt bị phá có cấu tạo bằng tôn, vật liệu mỏng chèn cát, đá ở giữa nên chúng không khó để phá két sắt.
 
Hai đối tượng cũng khai nhận thường chỉ lấy đi tài sản như vàng, ngoại tệ, tiền mặt chứ không lấy các giấy tờ bên trong két sắt mà chúng phá được. 
 
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.
 
Thiếu tương Bùi Văn Sơn trao thưởng cho 2 đơn vị
Thiếu tướng Bùi Văn Sơn trao thưởng cho 2 đơn vị

Cùng ngày, UBND tỉnh Lâm Đồng đã thưởng nóng cho 2 đơn vị là Công an huyện Di Linh và phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh số tiền là 50 triệu đồng về thành tích bắt 2 nghi can gây ra 88 vụ trộm két sắt. Thiếu tướng Bùi Văn Sơn - Giám đốc Công an tỉnh cũng đã có thư biểu dương thành tích của 2 đơn vị và thưởng nóng mỗi đơn vị 10 triệu đồng, UBND huyện Di Linh thưởng cho mỗi đơn vị 5 triệu đồng.
 
Diễm Thương - Diệu Nga