Đạ Huoai: Một người chở gỗ bị kiểm lâm bắn trọng thương

03:09, 15/09/2016

(LĐ online) - Chiều 14/9, Công an huyện Đạ Huoai cho biết, đơn vị đang điều tra, xác minh làm rõ vụ việc một người dân chở gỗ ở xã Phước Lộc bị lực lượng kiểm lâm dùng súng cao su bắn trọng thương vào chiều 13/9.

(LĐ online) - Chiều 14/9, Công an huyện Đạ Huoai cho biết, đơn vị đang điều tra, xác minh làm rõ vụ việc một người dân chở gỗ ở xã Phước Lộc bị lực lượng kiểm lâm dùng súng cao su bắn trọng thương vào chiều 13/9.
 
Anh K’Dem đang được điều trị tại Bệnh viện II Lâm Đồng
Anh K’Dem đang được điều trị tại Bệnh viện II Lâm Đồng
Thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 13/9, anh K’Dem (36 tuổi, ngụ thôn Phước An, xã Phước Lộc) đang trên đường chở một khúc gỗ từ bìa rừng về đến khu vực gần Nhà sinh hoạt cộng đồng xã Phước Lộc  thì bị lực lượng Đội 12 (thuộc Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng) và Hạt Kiểm lâm huyện Đạ Huoai phát hiện và yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Trong lúc kiểm tra, giữa lực lượng Kiểm lâm và anh K’Dem đã xảy ra xô xát. Do anh K’Dem không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng Kiểm lâm mà tự ý nổ xe máy chạy đi nên bị một cán bộ kiểm lâm dùng súng cao su bắn một phát trúng vào ngực. Sau khi bị thương, anh K’Dem đã được đưa vào Trạm Y tế xã Phước Lộc và sau đó được chuyển lên Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu. Tại Bệnh viện, anh K’Dem bị vết thương vào ngực bên phải, nên phải khâu 4 mũi và đang được điều trị, theo dõi tại bệnh viện.
 
Sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Đạ Huoai đã có mặt tại hiện trường để điều tra, xử lý vụ việc. Ông Lưu Tiến Chinh, Chủ tịch UBND huyện Đạ Huoai, cho biết: “Sau khi nhận được tin báo, chúng tôi đã chỉ đạo các cơ quan chức năng cùng vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ. Trước mắt, UBND huyện cũng đã chỉ đạo UBND xã Phước Lộc cắt cử người lên Bệnh viện II Lâm Đồng để thăm hỏi, động viên nạn nhân và gia đình”.
 
Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
 
KHÁNH PHÚC