Đức Trọng: Trộm vào nhà đục két sắt

05:09, 16/09/2016

(LĐ online) - Ngày 16/9, Công an huyện Đức Trọng cho biết: Hiện đơn vị đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành điều tra 1 vụ trộm cắp có thủ đoạn tinh vi tài sản xảy ra trên địa bàn.

(LĐ online) - Ngày 16/9, Công an huyện Đức Trọng cho biết: Hiện đơn vị đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành điều tra 1 vụ trộm cắp có thủ đoạn tinh vi tài sản xảy ra trên địa bàn.
 
Theo đó, vào lúc 11h ngày 12/9, sau khi nhận được đơn trình báo của ông Lê Tiến Dũng, sinh năm 1969, ở thôn Phú Thạnh, xã Hiệp Thạnh về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà đục két sắt lấy đi một lượng lớn tài sản có giá trị (gồm vàng và ngoại tệ), lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời tiến hành khám nghiệm hiện trường, truy tìm thủ phạm. Tại hiện trường cho thấy lợi dụng nhà vắng người, kẻ gian đã đột nhập vào cổng sau, dùng vật cứng phá cửa kính, sau đó tắt hệ thống điện và camera giám sát, tận dụng dao và búa để sẵn trong nhà, đột nhập vào phòng ngủ để đục két sắt lấy đi nhiều tài sản có giá trị. Cũng theo cơ quan điều tra, đối tượng nắm bắt rõ quy luật hoạt động của chủ nhà, thực hiện nhanh chóng việc đục két sắt. 
 
Đây là vụ trộm két sắt thứ 14 xảy ra trên địa bàn tỉnh có cùng phương thức và thủ đoạn. Đặc biệt là việc tắt hệ thống điện chủ trong nhà, lấy đi hệ thống lưu trữ giám sát của camera, đồng thời chỉ lấy đi tiền mặt, vòng vàng, các thứ còn lại như laptop, giấy tờ nhà vẫn để nguyên lại. 
 
Cũng theo Công an huyện Đức Trọng, trước đây cơ quan công an đã tiến hành nhắc nhở về thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này, tuy nhiên nhiều gia đình vẫn chủ quan, để tài sản có giá trị trong thời gian khá dài tại tư gia. Đây là bài học và cũng là lời cảnh báo của cơ quan công an đối với việc sử dụng két sắt của nhiều gia đình hiện nay.    
 
DIỄM THƯƠNG