Thiêu hủy 14 kg thịt động vật hoang dã

02:09, 23/09/2016

(LĐ online) - Sáng 23/9, Công an TP Đà Lạt đã phối hợp cùng Hạt Kiểm Lâm thành phố tiến hành tiêu hủy số thịt động vật hoang dã đã thu giữ tại các cơ sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn trong thời gian qua.

(LĐ online) - Sáng 23/9, Công an TP Đà Lạt đã phối hợp cùng Hạt Kiểm Lâm thành phố tiến hành tiêu hủy số thịt động vật hoang dã đã thu giữ tại các cơ sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn trong thời gian qua.
 
Trước đó, lúc 9 giờ ngày 26/8, Công an TP Đà Lạt đã tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh ăn uống của anh Phạm Cao Bảo Lâm (1975) ở số 6 Nguyễn Hồng Quân, TP Đà Lạt và đã phát hiện cơ sở kinh doanh ăn uống này vi phạm mua bán, cất giữ, chế biến, kinh doanh lâm sản trái với quy định của nhà nước. Lực lượng Công an đã thu giữ 2 cá thể chồn có trọng lượng 4 kg đang được cấp đông. 
 
Sau đó, lúc 10 giờ cùng ngày, tại cơ sở kinh doanh ăn uống Thu Khôi ở 58 Hoàng Văn Thụ, phường 5, TP Đà Lạt do bà Phan Thị Thu Hiền (1975) làm chủ, lực lượng Công an đã kiểm tra và thu giữ 1 cá thể nhím, 1 cá thể cheo cheo cùng nhiều bộ phận của các cá thể hoẵng, chồn với tổng trọng lượng là 10kg. 
 
Sau khi lập biên bản vi phạm hành chính, Công an TP Đà Lạt đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, phát triển, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản đối với 2 cơ sở kinh doanh ăn uống nêu trên với tổng số tiền là 9 triệu đồng. 
 
Toàn bộ số thịt động vật hoang dã thu được đã được tiêu hủy bằng cách đốt rồi chôn lấp.
 
DIỆU NGA