Xét xử phúc thẩm vụ án lưu hành tiền giả

10:09, 14/09/2016

(LĐ online) - Chiều 13/9, Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng mở phiên xét xử hình sự phúc thẩm vụ "Lưu hành tiền giả" đối với bị cáo Võ Văn Đức Tài, sinh năm 1985, trú tại Ấp Chánh, Đức Lập Thượng, Đức Hòa, Long An.

(LĐ online) - Chiều 13/9, Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng mở phiên xét xử hình sự phúc thẩm vụ "Lưu hành tiền giả” đối với bị cáo Võ Văn Đức Tài, sinh năm 1985, trú tại Ấp Chánh, Đức Lập Thượng, Đức Hòa, Long An.
 
Theo cáo trạng, vào đêm 29/12/2015, Công an TP Đà Lạt đã bắt quả tang Nguyễn Văn Đoàn, sinh năm 1957, thường trú tại ấp Thạnh An, xã Trung An, Củ Chi, TPHCM dùng tiền giả mệnh giá 50.000 đồng để mua hàng. Quá trình điều tra xác định trước đó Đoàn sang Campuchia mua 10 triệu tiền giả về Việt Nam rồi rủ Tài đi tham quan dịp Festival hoa. Trong quá trình lên Đà Lạt, mặc dù biết Đoàn lưu hành tiền giả nhưng Tài vẫn chở Đoàn đến một số địa điểm tham quan du lịch để tiêu thụ. Tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân TP Đà Lạt kết án Đoàn 42 tháng tù, Tài 36 tháng tù. Sau đó Tài kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 
 
Tại phiên phúc thẩm Hội đồng xét xử xác định Tài là đồng phạm trong hoàn cảnh bị động do bị lôi kéo, bản thân không mong muốn, phạm tội lần đầu nên tuyên phạt 12 tháng tù. Riêng bị cáo Đoàn chấp nhận bản án sơ thẩm 42 tháng tù nên tham gia phiên tòa với vai trò nhân chứng.
 
TQT