36 tháng tù vì tội "cố ý gây thương tích"

08:10, 11/10/2016

Tòa án Nhân dân huyện Di Linh vừa mở phiên tòa sơ thẩm lưu động tại xã Hòa Ninh để xét xử bị cáo Lê Dương Thạnh (sinh năm 1979, thường trú tại xã Phú Long, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) về tội "cố ý gây thương tích".

Tòa án Nhân dân huyện Di Linh vừa mở phiên tòa sơ thẩm lưu động tại xã Hòa Ninh để xét xử bị cáo Lê Dương Thạnh (sinh năm 1979, thường trú tại xã Phú Long, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) về tội “cố ý gây thương tích”.
 
Hành vi phạm tội của bị cáo là vào lúc 13 giờ ngày 4/1/2016, tại nhà ông Phan Văn Cánh (thôn 10, xã Hòa Ninh), Lê Dương Thạnh và Bùi Minh Hiền (là những người làm thuê cho ông Cánh) cùng một số người khác tổ chức chơi đánh bài quỳ gối. Trong lúc đánh bài thì Thạnh và Hiền xảy ra mâu thuẫn. Do bực tức, Thạnh dùng tay kẹp cổ Hiền; đồng thời, dùng chén sành đập vào vùng mặt Bùi Minh Hiền, làm hư mắt phải, gây thương tật 53%. 
 
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lê Dương Thạnh 36 tháng tù giam và buộc bị cáo bồi thường thiệt hại cho người bị hại.  
 
XUÂN LONG