Cát Tiên: Xử lý gần 50 vụ khai thác cát trái phép

03:10, 19/10/2016

(LĐ online) - Công an huyện Cát Tiên cho biết: Từ đầu năm 2016 đến nay, cơ quan chức năng địa phương gồm các lực lượng Công an, Phòng Tài nguyên và Môi trường và Thanh tra huyện đã phát hiện, xử lý gần 50 vụ vi phạm về khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai (đoạn chảy qua địa bàn huyện Cát Tiên). 

(LĐ online) - Công an huyện Cát Tiên cho biết: Từ đầu năm 2016 đến nay, cơ quan chức năng địa phương gồm các lực lượng Công an, Phòng Tài nguyên và Môi trường và Thanh tra huyện đã phát hiện, xử lý gần 50 vụ vi phạm về khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai (đoạn chảy qua địa bàn huyện Cát Tiên). 
 
Khai thác cát làm sạt lở đất nghiêm trọng ở xã Quảng Ngãi (huyện Cát Tiên)
Khai thác cát làm sạt lở đất nghiêm trọng ở xã Quảng Ngãi (huyện Cát Tiên)

Theo đó, hành vi vi phạm chủ yếu của các doanh nghiệp là khai thác cát trái phép, sai vị trí cấp phép, trái tuyến… Đặc biệt, có những vụ vi phạm đã được cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra và xử phạt từ 200 triệu đến 1,5 tỷ đồng. Trong đó, Doanh nghiệp tư nhân Xuân Hà khai thác làm sạt lở đất của người dân ở xã Quảng Ngãi bị UBND huyện Cát Tiên ra quyết định xử phạt hơn 1,5 tỷ đồng để đền bù cho các hộ dân có đất bị sạt lở. Ngoài ra, cơ quan chuyên môn cũng yêu cầu doanh nghiệp Xuân Hà ký cam kết không tái vi phạm và phải quản lý tốt địa bàn khai thác đã được cấp phép. 
 
Được biết, trên địa bàn huyện Cát Tiên hiện có 7 tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác cát trên sông Đồng Nai.
 
KHÁNH PHÚC