Chiếm đoạt hơn 720 triệu đồng, cô giáo lãnh 12 năm tù

09:11, 08/11/2016

TAND tỉnh Lâm Đồng vừa xử sơ thẩm, tuyên phạt 12 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thị Tiến (47 tuổi, trú phường 9, TP Đà Lạt) tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và buộc bị cáo bồi thường hơn 720 triệu đồng cho các bị hại.

TAND tỉnh Lâm Đồng vừa xử sơ thẩm, tuyên phạt 12 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thị Tiến (47 tuổi, trú phường 9, TP Đà Lạt) tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và buộc bị cáo bồi thường hơn 720 triệu đồng cho các bị hại.
 
Theo hồ sơ, là giáo viên Trường Tiểu học Đạ Nhim (xã Đạ Nhim, huyện Lạc Dương), lợi dụng sự tin tưởng của người khác, từ tháng 5/2012 đến tháng 8/2013, Tiến đã lạm dụng sự tín nhiệm này để chiếm đoạt hơn 720 triệu đồng của 7 bị hại trên địa bàn TP Đà Lạt và huyện Lạc Dương. Sau đó, bị cáo Tiến bỏ trốn khỏi địa phương. 
 
Theo Hội đồng xét xử, hành vi của bị cáo gây ảnh hưởng xấu đến danh dự, uy tín của người giáo viên nên đã tuyên phạt Tiến mức án trên.
 
THÀNH ĐỒNG