Ðến lấy hóa đơn mua hàng sẵn tay chôm tiền

08:11, 18/11/2016

TAND tỉnh Lâm Đồng vừa mở phiên phúc thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Viên (26 tuổi, trú xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương) 9 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản. 

TAND tỉnh Lâm Đồng vừa mở phiên phúc thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Viên (26 tuổi, trú xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương) 9 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản. 
 
Theo cáo trạng, khoảng 15 giờ ngày 5/6/2016, Viên đến cửa hàng tôn Nhật Quang ở huyện Đơn Dương để lấy hóa đơn mua hàng. Do thường xuyên giao dịch với cửa hàng này nên Viên biết được trong ngăn kéo của kế toán cửa hàng luôn để sẵn tiền và nảy ý định chôm tiền. Lợi dụng sơ hở của kế toán, Viên đã lấy bốn cọc tiền với tổng cộng trên 23 triệu đồng. 
 
Tại phiên tòa, HĐXX xét thấy bản án phúc thẩm không có tình tiết mới, nên tòa vẫn giữ nguyên mức án đối với bị cáo Nguyễn Thanh Viên mà phiên sơ thẩm đã tuyên án.
 
TRỊNH CHU