Y án 10 năm tù đối với Phan Lục Sơn Long tội giết người

04:11, 21/11/2016

Ngày 17/11 vừa qua, Tòa án cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã xét xử phúc thẩm đối với Phan Lục Sơn Long, sinh 1994 trú tại số 1, Ngô Quyền, phường 6, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng về tội "giết người". 

Ngày 17/11 vừa qua, Tòa án cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã xét xử phúc thẩm đối với Phan Lục Sơn Long, sinh 1994 trú tại số 1, Ngô Quyền, phường 6, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng về tội “giết người”. 
 
Theo bản án sơ thẩm ngày 20/6/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng tuyên án Long 10 năm tù về tội danh “Giết người”, Long có đơn kháng cáo cho rằng chỉ phạm tội “Cố ý gây thương tích”. Trước đó, chiều ngày 6/6/2015, Long cầm dao đi tìm đối tượng tên là Cu Đỏ thì gặp Nguyễn Bá Phú ở phường 6, Đà Lạt và yêu cầu Phú dẫn đi vì cho rằng Phú biết nơi ở của Cu Đỏ. Do Phú không chỉ đường và không chịu dẫn đi nên Long dùng đao chém 2 nhát, trong đó có 2 nhát trúng vào đỉnh đầu Phú. Được người dân đưa đi cấp cứu nên Phú không chết, tỷ lệ thương tích được xác định là 19%. 
 
Tại phiên phúc thẩm, Hội đồng xét xử tuyên phạt y án đối với Phan Lục Sơn Long 10 năm tù.  
 
TQT